1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Khơi dòng chảy kênh Văn Thánh, giải tỏa hơn 800 căn nhà

(Dân trí) - Nhằm đảm bảo thông thoáng dòng chảy, giải quyết tốt vấn đề chống ngập cũng như chỉnh trang đô thị khu vực quy hoạch nhà ga tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên, TPHCM sẽ giải tỏa 827 căn nhà ven kênh Văn Thánh.

UBND TPHCM vừa chấp thuận chủ trương thực hiện nạo vét toàn tuyến hành lang kênh Văn Thánh (đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến ngã ba kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè) dài 1,9km để đảm bảo thông thoáng dòng chảy và giải quyết tốt vấn đề chống ngập.

Việc nạo vét kênh Văn Thánh sẽ kết hợp với việc làm đường giao thông hai bên bờ kênh nên biên giải tỏa là 20 m. Theo đó, dự án sẽ ảnh hưởng đến 827 căn hộ, trong đó có 637 căn bị giải tỏa hoàn toàn và 190 căn bị giải tỏa một phần.

Khơi dòng chảy kênh Văn Thánh, giải tỏa hơn 800 căn nhà
Thi công gói thầu số 2 “xây dựng đoạn trên cao và Depot dài 17,1 km” thuộc tuyến metro Bến Thành  - Suối Tiên đoạn qua kênh Văn Thánh

Để tạo cảnh quan môi trường xung quanh khu vực quy hoạch nhà ga tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên, UBND TP cho phép tiến hành nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách hợp lý để tổ chức thực hiện theo phương thức mời gọi đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư tham gia thực hiện.

Nhà ga Văn Thánh là ga cuối cùng thuộc đoạn trên cao trước khi vào đoạn ngầm (đến ga Ba Son) của tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên. Theo Ban quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, dự kiến đoạn trên cao tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên với chiều dài hơn 17km (từ Depot quận 9 tới ga Văn Thánh) sẽ được đưa vào vận hành vào đầu năm 2018, trước khi hoàn thành toàn tuyến vào năm 2020.

Quốc Anh