1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên Huế:

Khóc ròng với 1 vạn chậu cúc vàng "câm bặt" vì phun thuốc diệt rầy

(Dân trí) - Đó là tình cảnh đáng thương của hơn 20 hộ dân trồng hoa cúc vàng Tết với hơn 1 vạn chậu cúc tại xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sau hơn 6 tháng chăm sóc cẩn thận, vào tháng 11/2015, nhiều nhà dân trồng cúc vàng tại xã Phú Thượng mua thuốc diệt rầy rồi phun cho hoa cúc. Sau hơn 1 tuần, nụ hoa không phát triển, lá bị vàng và xoắn, đọt ngày càng chùn xuống.

Theo ông Nguyễn Hữu Tiến (thôn Ngọc Anh, xã Phú Thượng), nhà ông trồng 800 chậu hoa cúc vàng từ gần nửa năm nay, chuẩn bị bán trong dịp Tết. Quá trình trồng, cây phát triển tốt, cao hơn 1 mét.

“Vào tháng 11/2015, gia đình tôi mua thuốc diệt rầy lưng trắng nhãn hiệu PANELTY 40WP của một đại lý bán thuốc bảo vệ thực vật tại địa phương phun cho toàn bộ số hoa cúc. Sau hơn 10 ngày phun, cây phát triển ngày càng xấu đi. Lá bị vàng và xoắn, đọt chùn xuống ngày càng thấy rõ và đặc biệt là nụ hoa không phát triển. Mặc dù đã tìm mọi cách để khắc phục nhưng hiện các chậu cúc vẫn không ra hoa” – ông Tiến rớt nước mắt kể.


Vườn cúc xanh ngắt những đọt không ra hoa khiến người dân khóc ròng ở xã Phú Thượng.

Vườn cúc xanh ngắt những đọt không ra hoa khiến người dân khóc ròng ở xã Phú Thượng.

Theo ước tính, 800 chậu cúc của ông Tiến bán chừng được hơn 80 triệu đồng, đủ trả một số khoản nợ trước đó mà nhà ông vay để trồng cúc và cho gia đình sắm sửa một số đồ đạc đón tết. Nhưng trước tình hình này, vụ hoa tết cả làng lỗ trắng tay.

Hộ anh Trần Mạnh Hưng với tổng số 1.200 chậu cúc khi xịt thuốc PANELTY 40WP cũng đã gặp phải tình trạng tương tự như ông Tiến. Hiện hơn một nửa số hoa cúc vàng nhà anh cũng không ra nụ, ước tính mất hơn 60 triệu đồng.

Trao đổi với PV, ông Phạm Thanh, Chủ tịch Hội nông dân xã Phú Thượng cho biết “Hiện có khoảng hơn 20 hộ trồng hoa cúc vàng tết tại xã bị tình trạng cây không ra nụ, không đơm bông với khoảng 10.000 chậu. Trong đó hộ bị nhiều nhất là hơn 800 chậu, hộ ít nhất là 100 chậu. Hiện nay, các hộ trồng hoa này gặp rất khó khăn, có nhiều hộ coi như trắng tay”.


Nụ cúc bị đẹt không nhú hoa sau khi xịt thuốc

Nụ cúc bị "đẹt" không nhú hoa sau khi xịt thuốc

Hiện, UBND xã Phú Thượng cũng đã nhận nhiều đơn kiến nghị của các hộ trồng hoa về tình trạng hoa không ra bông sau khi phun thuốc diệt rầy. Cũng theo ý kiến một số nông dân, không những địa bàn Phú Thượng mà ở các vùng như La Ỷ, Phú Dương, Vỹ Dạ (huyện Phú Vang) cũng có nhiều người trồng hoa cúc bị “ ngộ độc thuốc” do dùng phải cùng loại thuốc xịt rầy nêu trên.

Trong ngày 16/1 vừa qua, đại diện Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thừa Thiên Huế, Phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn, Phòng Bảo vệ thực vật huyện Phú Vang, lãnh đạo xã Phú Thượng đã đến các chủ hộ trồng hoa để nắm tình hình.

Đoàn đã lập biên bản, ghi nhận những phản ánh của bà con là đúng. Triệu chứng hoa cúc vàng gặp phải là xoắn lá, chùn đọt, nụ không phát triển. Tuy nhiên, đoàn ghi nhận các hộ dân khi phun thuốc trừ rầy hiệu PANELTY 40WP có thêm hỗn hợp thuốc Dylan 2EC là không đúng và đại lý bán thuốc không hướng dẫn cụ thể cho người sử dụng khi bán.

Biên bản cho biết thêm, thuốc diệt rầy lưng trắng nhãn hiệu PANELTY 40WP theo danh mục thuốc bảo vệ thực vật năm 2015 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn được đăng ký phun trừ rầy trên cây lúa và được lưu thông trên địa bàn. Đoàn đã đề xuất hướng khắc phục là các hộ trồng hoa tiếp tục chăm sóc để cây phát triển và ra hoa, đồng thời chủ đại lý và nông dân tự thỏa thuận hỗ trợ hợp lý để có hướng tái sản xuất.

Tuy nhiên, nhiều nông dân cho biết đã từng sử dụng loại hỗn hợp thuốc này trên hoa cúc vàng tết trong nhiều năm trước nhưng không có triệu chứng như trên.


Những nỗi buồn ngày cuối năm của nông dân xã Phú Thượng, huyện Phú Vang khi cúc vàng tết không nở hoa. Nhiều hộ sẽ không có một cái Tết như ý vì cảnh nợ nần.

Những nỗi buồn ngày cuối năm của nông dân xã Phú Thượng, huyện Phú Vang khi cúc vàng tết không nở hoa. Nhiều hộ sẽ không có một cái Tết như ý vì cảnh nợ nần.

Đại Dương