Quảng Bình:

Khiển trách Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã không có bằng cấp 3

(Dân trí) - Mặc dù không có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) nhưng ông Sơn vẫn khai man để qua mặt cơ quan chức năng và nắm giữ nhiều chức vụ lãnh đạo chủ chốt trong chính quyền xã hơn 15 năm qua. Tuy nhiên, khi sự việc bị phát hiện, vị lãnh đạo này chỉ bị xử lý kỷ luật khiển trách.

Đó là trường hợp của ông Cao Xuân Sơn (SN 1961), Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Trước đó, ông Sơn bị tố dù chưa học xong chương trình THPT 10/10 (hệ THPT cũ 10 năm học), chưa hề được cấp bằng tốt nghiệp THPT nhưng sau khi vào công tác tại UBND xã Quảng Hải, ông Cao Xuân Sơn đã khai man lý lịch để làm hồ sơ đi học, lấy các bằng cấp cao hơn là Trung cấp lý luận Chính trị, Trung cấp quản lý Kinh tế Nông nghiệp.

Trụ sở UBND xã Quảng Hải, nơi ông Cao Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã đang công tác (Ảnh: Đ.T)
Trụ sở UBND xã Quảng Hải, nơi ông Cao Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã đang công tác (Ảnh: Đ.T)

Trước sự việc trên, ông Đoàn Xuân Thiện, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Hải thừa nhận: “Về thông tin anh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã không có bằng cấp 3 là chính xác, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy cũng đã về làm việc, xác minh và có kết luận về sự việc này, qua đó cũng đã chỉ đạo anh Sơn làm bản kiểm điểm. Về hồ sơ của anh Sơn thì đã có từ năm 1984, kê khai trước đây là đã hoàn thành chương trình THPT, còn thực chất thì chưa có bằng”.

Để nắm rõ hơn về sự việc ông Cao Xuân Sơn không có bằng cấp 3 vẫn làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, PV Dân trí đã xin làm việc với ông Hoàng Phú Hậu, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thị uỷ Ba Đồn, tuy nhiên ông Hậu từ chối cung cấp tài liệu: “Ban Kiểm tra Thị ủy cũng đã kiểm tra và có kết luận rồi. Nhưng theo thẩm quyền thì anh Sơn là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã nên sẽ do Ban Thường vụ Thị ủy quản lý. Tôi chỉ thông qua tình hình chung như vậy thôi, còn cụ thể thì bây giờ Bí thư và Phó Bí thư Thị ủy đều đi tiếp xúc cử tri, phải chờ ý kiến chỉ đạo của Thường vụ tôi mới cung cấp cụ thể được”.

Theo thông tin mà PV Dân trí có được, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Ba Đồn đã có quyết định số 16-QĐ/UBKTThU (ban hành ngày 8/8/2016) khẳng định: “Trên cương vị là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quảng Hải, đồng chí Cao Xuân Sơn đã khai trình độ văn hóa 10/10 trong hồ sơ đảng viên và hồ sơ cán bộ là chưa đầy đủ là chưa đúng với thực tế, đây là việc làm vi phạm: Điều 13 Quy định 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đang viên không được làm”.


Dù khai man hồ sơ, không có bằng cấp 3, nhưng ông Cao Xuân Sơn chỉ bị Uỷ ban Kiểm tra Thị uỷ Ba Đồn ra Quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách!

Dù khai man hồ sơ, không có bằng cấp 3, nhưng ông Cao Xuân Sơn chỉ bị Uỷ ban Kiểm tra Thị uỷ Ba Đồn ra Quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách!

Điều đang nói, dù khai man hồ sơ, không có bằng cấp 3, nhưng ông Cao Xuân Sơn chỉ bị Uỷ ban Kiểm tra Thị uỷ Ba Đồn ra Quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Được biết, từ năm 2000 đến 2005, ông Sơn giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Hải; từ năm 2005 cho đến nay, qua nhiều nhiệm kỳ liên tiếp, ông Cao Xuân Sơn được bổ nhiệm sang tổ chức Đảng để nắm giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã, rồi Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quảng Hải.

Đặng Tài