Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

Thế Kha

(Dân trí) - Được xây dựng dựa trên mô hình của Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc, Viện VKIST mang trên mình sứ mệnh trở thành một viện đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu về nghiên cứu ứng dụng...

Trưa ngày 17/1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc do Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo dẫn đầu đã tham dự Lễ khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (Viện VKIST).

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc - 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (Ảnh: Phạm Thắng).

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết, kể từ khi ý tưởng xây dựng Viện VKIST được thai nghén từ kết quả chuyến thăm Hàn Quốc của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam vào tháng 3/2012, Dự án "Hợp tác xây dựng Viện VKIST tại Việt Nam" đã được hai phía Việt Nam - Hàn Quốc tích cực phối hợp triển khai và đã kết thúc giai đoạn một vào ngày 31/12/2022.

Lễ khánh thành trụ sở Viện VKIST diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt khi quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc được nâng cấp lên "Đối tác chiến lược toàn diện", mở ra một chương mới trong hợp tác song phương giữa hai quốc gia. Đây là đòn bẩy để hai phía thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ nói chung, cùng nhau xúc tiến các giai đoạn tiếp theo của dự án nói riêng.

Theo ông Đạt, sự kiện lần này là cột mốc đánh dấu một hành trình mới, với những thách thức và vận hội mới của Viện VKIST.

Sứ mệnh của Viện VKIST

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, Dự án Viện VKIST là kết tinh của mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thời gian qua, Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với dự án này, cũng như kỳ vọng sự thành công của mô hình Viện VKIST sẽ tạo động lực thúc đẩy sự chuyển mình của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, góp phần tạo nên sự đột phá cho nền khoa học và công nghệ của Việt Nam.

Là viện nghiên cứu ứng dụng đầu tiên của Việt Nam được xây dựng dựa trên mô hình của Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST), Viện VKIST mang trên mình sứ mệnh trở thành một viện đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu về nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ hiện đại phục vụ cho các ngành công nghiệp và sự phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hy vọng hai phía sẽ tiếp tục phối hợp và hỗ trợ Viện VKIST hơn nữa trong việc xúc tiến các giai đoạn tiếp theo của dự án. Đây sẽ là tiền đề vững chắc cho sự thành công của mô hình Viện VKIST.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc - 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo tham quan nơi trưng bày các sản phẩm khoa học, công nghệ của Viện VKIST.

Nhấn mạnh Việt Nam cam kết sẽ song hành, hỗ trợ Viện VKIST phát triển bền vững, đúng với định hướng mà hai bên đã đặt ra, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn Hàn Quốc sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trên con đường thực hiện nhiệm vụ cao cả này.

Hai bên có quyền kỳ vọng vào sự phát triển hơn nữa của Viện VKIST trong tương lai và những kỳ tích viện có thể kiến tạo cho sự nghiệp khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam như những gì Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST) đã làm được trong công cuộc chấn hưng nền khoa học kỹ thuật của Hàn Quốc trước đây.

Thành công của Viện VKIST hoàn toàn phụ thuộc vào mỗi cá nhân

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo nhấn mạnh, VKIST là một dự án vừa có ý nghĩa to lớn về nhiều mặt, vừa mang nhiều thử thách đối với Hàn Quốc. Đây là dự án có quy mô lớn nhất trong các dự án viện trợ không hoàn lại mà Hàn Quốc đã và đang triển khai trên thế giới. Đồng thời là dự án hỗ trợ thành lập đơn vị nghiên cứu công lập đầu tiên của Hàn Quốc.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc - 3

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo viết lưu bút tại Viện VKIST (Ảnh: Phạm Thắng).

Ngoài ra, với tư cách là viện nghiên cứu theo hình thức hợp đồng đầu tiên ở Việt Nam, đây cũng là dự án thành lập viện nghiên cứu theo định hướng mới cho phép các nhà khoa học chỉ cần tập trung vào R&D (nghiên cứu và phát triển) thông qua cơ chế tự chủ tài chính. Và trong thời gian tới, hoạt động nghiên cứu đổi mới sáng tạo - nền tảng cho sự phát triển công nghệ ứng dụng của Việt Nam sẽ được tiến hành tại VKIST- biểu tượng của sự hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc.

Nhắn nhủ tới các nhà nghiên cứu của Viện VKIST, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc nêu rõ, thành công của VKIST hoàn toàn phụ thuộc vào mỗi cá nhân làm việc tại đây. Ông mong rằng, VKIST sẽ đóng góp vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam bằng việc đón đầu trong nghiên cứu và phát triển (R&D) - cầu nối giữa khoa học công nghệ và công nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc khẳng định, các dự án hợp tác hỗ trợ từ Hàn Quốc không dừng lại ở việc xây dựng các cơ sở vật chất với trang thiết bị hiện đại. Chính phủ và Quốc hội Hàn Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ để VKIST có thể vươn cao hơn nữa, trở thành cầu nối then chốt cho hợp tác khoa học và công nghệ giữa Hàn Quốc và Việt Nam.