1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh Hòa xin ngân sách 36 tỷ đồng chống hạn "cứu" dân

(Dân trí) - Nắng hạn đang khiến cho 19 hồ thủy lợi tại tỉnh Khánh Hòa thiếu nước trầm trọng, hàng ngàn ha đất lúa phải ngừng sản xuất, người dân đang đứng trước nguy cơ thiếu nước sinh hoạt…

Hồ thủy lợi ở Khánh Hòa thiếu nước cung cấp cho sản xuất
Hồ thủy lợi ở Khánh Hòa thiếu nước cung cấp cho sản xuất

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Khánh Hòa, đến đầu tháng 3/2016, 19 hồ thủy lợi tại tỉnh này mới tích được gần 141 triệu m3 nước, so với dung tích toàn bộ là gần 249 triệu m3, chỉ bằng 57% so với dung tích thiết kế.

Hai hồ chứa có dung tích hàng đầu ở Khánh Hòa là hồ Đá Bàn (thị xã Ninh Hòa) với dung tích 75 triệu m3 nước, nhưng mới tích được hơn 15 triệu m3, chiếm hơn 20% tổng dung tích thiết kế; hồ Eakrong Rou (thị xã Ninh Hòa) dung tích gần 36 triệu m3, mới tích được 9,5 triệu m3 nước, bằng 27% so với dung tích thiết kế. Trước tình hình trên, lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa cho biết, hiện đã có 1.800 ha đất lúa dừng sản xuất, dự báo có khoảng 4.000 ha đất canh tác nguy cơ phải dừng sản xuất trong vụ hè thu.

Các ngành chức năng về khí hậu dự báo, nắng nóng tại Khánh Hòa có khả năng xuất hiện trên diện rộng vào tháng 5 - 6/2016, dòng chảy trên các sông, suối thiếu hụt khoảng 85 – 95% so với trung bình nhiều năm. Kết thúc vụ Đông Xuân này, lượng nước tại các hồ chứa chỉ còn lại khoảng 70 triệu m3, tình trạng thiếu nước xảy ra nghiêm trọng. Dự báo Khánh Hòa sẽ có gần 10.000 đất lúa phải bỏ vụ, khoảng 7.000 hộ dân của tỉnh này cần hỗ trợ nước sinh hoạt hàng ngày...

Hiện hàng ngàn ha đất đã dừng sản xuất do thiếu nước
Hiện hàng ngàn ha đất đã dừng sản xuất do thiếu nước

Được biết, hiện UBND tỉnh Khánh Hòa đã kiến nghị Trung ương hỗ trợ 36 tỷ đồng chống hạn trong năm 2016. Hiện Khánh Hòa đang khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thực hiện tiết kiệm nước, không sản xuất nông nghiệp ở những vùng thiếu nước, nắng nóng kéo dài…

Trường Sa - Viết Hảo

Dòng sự kiện: Hạn, mặn khốc liệt