1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh Hoà: 3.500 suất quà cùng hàng trăm cây quất cảnh lên tàu chuẩn bị đi Trường Sa

(Dân trí) - Ngày 20/12, tại Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tổ chức chương trình “Xuân biên giới - Tết hải đảo” năm 2020. 3.500 suất quà cùng hàng tấn thực phẩm Tết chuẩn bị đến tay bộ đội Trường Sa.

Khánh Hoà: 3.500 suất quà cùng nhiều tấn thực phẩm Tết lên tàu chuẩn bị đi Trường Sa

Khánh Hoà: 3.500 suất quà cùng hàng trăm cây quất cảnh lên tàu chuẩn bị đi Trường Sa - 1

Chiều 20/12, Lữ đoàn 146 (Lữ đoàn Trường Sa thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân) đã tổ chức chương trình “Xuân biên cương - Tết hải đảo” năm 2020, tại Quân cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa). 

Khánh Hoà: 3.500 suất quà cùng hàng trăm cây quất cảnh lên tàu chuẩn bị đi Trường Sa - 2

Chương trình do Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với CLB Tuổi trẻ vì Biển đảo quê hương (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) tổ chức.

Khánh Hoà: 3.500 suất quà cùng hàng trăm cây quất cảnh lên tàu chuẩn bị đi Trường Sa - 3

 3.500 suất quà của các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp ở khắp cả nước tặng cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trực Tết Canh Tý 2020 được vận chuyển lên tàu chuẩn bị cho chuyến khởi hành đến với Trường Sa trong ngày 21/12.

Khánh Hoà: 3.500 suất quà cùng hàng trăm cây quất cảnh lên tàu chuẩn bị đi Trường Sa - 4

Hàng tấn thực phẩm Tết, quất, bánh kẹo được Bộ đội Hải quân Lữ đoàn 146 (Lữ đoàn Trường Sa thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân)  vận chuyển lên tàu.

Khánh Hoà: 3.500 suất quà cùng hàng trăm cây quất cảnh lên tàu chuẩn bị đi Trường Sa - 5

Hàng trăm cây quất cảnh phục vụ Tết được Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Văn Giang (Hưng yên) gửi đến bộ đội Trường Sa.

Khánh Hoà: 3.500 suất quà cùng hàng trăm cây quất cảnh lên tàu chuẩn bị đi Trường Sa - 6

Nhiều loại thực phẩm như rau cỏ, thịt... được đóng hộp cẩn thận.

Khánh Hoà: 3.500 suất quà cùng hàng trăm cây quất cảnh lên tàu chuẩn bị đi Trường Sa - 7

Quà Tết đã được đưa lên các tàu để chuyển đến bộ đội ở các đảo thuộc quần đảo Trường Sa trong những ngày tới đây.

Khánh Hoà: 3.500 suất quà cùng hàng trăm cây quất cảnh lên tàu chuẩn bị đi Trường Sa - 8
Khánh Hoà: 3.500 suất quà cùng hàng trăm cây quất cảnh lên tàu chuẩn bị đi Trường Sa - 9

Thượng tá Lương Xuân Giáp, Chính ủy Lữ đoàn Trường Sa, thay mặt cán bộ chiến sĩ cảm ơn những đóng góp của các đơn vị, cá nhân đối với Trường Sa. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Khánh Hoà: 3.500 suất quà cùng hàng trăm cây quất cảnh lên tàu chuẩn bị đi Trường Sa - 10

Thượng tá Lương Xuân Giáp cho biết thêm:  "Giao quân ra đảo lần này là những chiến sĩ tình nguyện ở lại đón tết cổ truyền tại Trường Sa và đó đều là những chiến sĩ có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, được tôi luyện về bản lĩnh và ý chí chiến đấu".

Khánh Hoà: 3.500 suất quà cùng hàng trăm cây quất cảnh lên tàu chuẩn bị đi Trường Sa - 11

Sau khi giành huy chương vàng Seagames 30, đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam đã ký tên lên Quốc kỳ để tặng các chiến sĩ nơi đầu sóng. Lá cờ Tổ quốc mang đầy đủ chữ ký của các tuyển thủ U22 sẽ theo tàu ra đảo Trường Sa.

Khánh Hoà: 3.500 suất quà cùng hàng trăm cây quất cảnh lên tàu chuẩn bị đi Trường Sa - 12

Cờ Tổ quốc tung bay trên nóc tàu 561, một trong ba con tàu lớn sẽ vận chuyển hàng hoá, bộ đội Hải quân ra Trường Sa trong những ngày tới.

Trọng Trinh