1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khách sân bay khó bắt taxi qua app, phải trả tiền gấp đôi để đi xe "cò mồi"

Quang Minh

(Dân trí) - Đêm 5/2, hành khách đến TPHCM tại ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc nhưng không thể bắt taxi và xe ôm công nghệ qua app, buộc phải trả phí gấp đôi cho "cò mồi" để có xe về nhà.

Ngày 6/2 (mùng 6 Tết), ngày cuối trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lượng khách từ các địa phương đến TPHCM thông qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp tục tăng mạnh.

Ghi nhận tại ga đến quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất khung giờ từ 21h đêm 5/2 đến khoảng 1h sáng 6/2, lượng khách đến rất đông. Tại các sảnh chờ ga đến luôn trong tình trạng chật kín người.

Khách sân bay khó bắt taxi qua app, phải trả tiền gấp đôi để đi xe "cò mồi"

Hành khách trên các chuyến bay đến tăng mạnh, trong khi xe taxi tự do, lái xe mặc đồng phục xe ôm công nghệ xếp hàng dài ở đường Trường Sơn trước cổng sân bay nhưng khách không thể bắt xe qua các ứng dụng chở khách để về nhà. Một số khác lựa chọn sử dụng taxi truyền thống nhưng phải xếp hàng chờ khá lâu mới tới lượt.

Mặc dù không bắt được taxi công nghệ nhưng lúc nào trong sân bay cũng có "cò mồi" đến bắt khách, báo giá đi xe. Anh Khánh từ Quảng Ngãi vào TPHCM, xuống máy bay anh bắt xe về TP Thủ Đức. Mức giá trên ứng dụng báo 469.000 đồng nhưng chờ đến 4, 5 lần chờ không có xe nhận qua app buộc anh phải đi xe bên ngoài với giá 700.000 đồng. 

Khách sân bay khó bắt taxi qua app, phải trả tiền gấp đôi để đi xe cò mồi - 1

Xuống máy bay, hành khách đặt xe taxi công nghệ để về nhà, nhưng đặt nhiều lần không được bắt buộc phải qua khu vực sảnh đón taxi truyền thống. Tại đây, nhiều khách phải xếp hàng chờ 1-2 tiếng mới tới lượt và có xe.

Khách sân bay khó bắt taxi qua app, phải trả tiền gấp đôi để đi xe cò mồi - 2

Nhiều hành khách phản ánh khi hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất, mở ứng dụng xe công nghệ trên smartphone bắt xe về nhà nhưng không được, app liên tục báo "Vui lòng cho bác tài thêm chút thời gian để nhận cuốc" mặc dù trên màn hình hiển thị nhiều xe đang ở gần trong khu vực sân bay. Sau rất nhiều lần chờ không có xe nhận nên hành khách đành phải bắt xe ngoài về với giá cao.

Khách sân bay khó bắt taxi qua app, phải trả tiền gấp đôi để đi xe cò mồi - 3

Tương tự, ở khu vực chờ của xe ôm, khách cũng rất khó có thể bắt được xe để về nhà. Khách phải chấp nhận mức giá cao hơn nhiều so với giá trên app mới có thể đi được. Giá trên app báo khoảng 100.000 đồng nhưng tài xế mặc trang phục của một hãng xe ôm công nghệ nói dưới 200.000 đồng không thể chạy được.

Khách sân bay khó bắt taxi qua app, phải trả tiền gấp đôi để đi xe cò mồi - 4

Hành khách không bắt được taxi công nghệ qua ứng dụng nên chuyển đến khu vực đón taxi truyền thống. Những khách chờ quá lâu không bắt được taxi truyền thống buộc phải đi bộ ra đường Trường Sơn trước cổng sân bay. Đến đây khách phải chọn tiếp tục đi bộ hoặc bắt xe theo giá thỏa thuận với lái xe để về nhà.