Kẻ xấu mang dụng cụ tìm cổ vật xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông
(Dân trí) - Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ vụ việc lăng mộ vua Lê Túc Tông bị kẻ xấu xâm phạm.
Sáng 7/5, lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn Di sản Văn hóa Thanh Hóa cho biết cơ quan công an đang vào cuộc làm rõ vụ việc lăng mộ vua Lê Túc Tông, thuộc quần thể Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, bị kẻ xấu xâm phạm.
Theo vị lãnh đạo, tối 3/5, qua quá trình tuần tra tại khu vực lăng mộ vua Lê Túc Tông, vị trí tại xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng phát hiện khu lăng mộ có dấu hiệu bị kẻ xấu xâm phạm.

Kính Lăng - nơi an nghỉ của vua Lê Túc Tông (Ảnh: Thanh Tùng).
"Tại hiện trường có một điện thoại di động cài đặt chữ Trung Quốc, một giấy tờ tùy thân của nam giới và một cây xăm (dụng cụ tìm cổ vật) gần lăng mộ vua Lê Túc Tông. Chúng tôi đã cung cấp các tang vật này để cơ quan công an điều tra", vị lãnh đạo nói.
Cũng theo vị lãnh đạo trên, bước đầu Công an tỉnh Thanh Hóa đã truy xét, phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện và bắt giữ 2 người đàn ông Trung Quốc liên quan đến vụ việc.
"Đơn vị đã có văn bản báo cáo vụ việc đến Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý", lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn Di sản Văn hóa Thanh Hóa thông tin thêm.

Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh có diện tích hơn 200ha, tọa lạc trên địa bàn 2 huyện: Thọ Xuân và Ngọc Lặc (Ảnh: Thanh Tùng).
Vua Lê Túc Tông là con trai thứ 3 của vua Lê Hiến Tông. Mẹ là Trang Thuận Hoàng Thái hậu Nguyễn Thị Ngọc Hoàn (quê ở tỉnh Hưng Yên).
Vua Lê Túc Tông (1488-1504). Năm 1505, sau khi vua mất, linh cữu được đưa về Lam Kinh an táng ở Kính Lăng, thuộc địa phận xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc.
Lăng mộ này trước đây từng bị hủy hoại, chỉ còn lại một số gạch vồ loại mỏng xếp xung quanh gò đất cao. Năm 1997, qua khảo sát xác định lại vị trí, lăng mộ được tôn tạo, xây bằng gạch và trát xi măng bên ngoài. Mộ có chiều dài 4,50m, rộng 4,50m, cao 1m.