Kẻ xấu mang dụng cụ tìm cổ vật xâm hại lăng mộ vua Lê Túc TôngCông an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ vụ việc lăng mộ vua Lê Túc Tông bị kẻ xấu xâm phạm.
02:31Gần 20 giờ truy tìm hai người nước ngoài xâm hại lăng mộ vua Lê Túc TôngSau gần 20 giờ truy tìm, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 2 nghi phạm xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông. Quá trình dựng lại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận lăng mộ đã bị đào bới.
Gần 20 giờ truy tìm hai người nước ngoài xâm hại lăng mộ vua Lê Túc TôngSau gần 20 giờ truy tìm, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 2 nghi phạm xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông. Quá trình dựng lại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận lăng mộ đã bị đào bới.
Manh mối giúp cảnh sát truy vết, bắt giữ 2 nghi phạm xâm hại lăng mộ vua LêTừ những tang vật thu giữ tại hiện trường, chỉ chưa đầy một ngày, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 2 đối tượng người nước ngoài có hành vi xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông.
Vụ xâm hại mộ vua Lê Túc Tông: Hai người nước ngoài đã xăm thăm dòPhát hiện lực lượng chức năng, hai đối tượng đã bỏ lại dụng cụ thăm dò cổ vật cùng một số giấy tờ tùy thân, rồi tẩu thoát khỏi khu vực lăng mộ vua Lê Túc Tông ở huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.
Vụ xâm hại mộ vua: Nghi phạm khảo sát địa hình trước khi dò tìm cổ vậtSau khi đến Thanh Hóa, hai đối tượng người Trung Quốc ở khách sạn rồi thuê xe máy để đến mộ vua Lê Túc Tông khảo sát địa hình.
Làng cổ bên sông Ô Lâu có giếng Tiên Nữ, quê hương 2 bà vợ vua Minh MạngVân Trình là một làng quê có lịch sử lâu đời ở xứ Thuận Hóa, mang đậm dấu ấn một thời di dân, mở mang bờ cõi đất nước về phương Nam.
Điểm chung về lăng mộ các vua Lê và hoàng thái hậu ở Thanh HóaTrong quần thể kiến trúc nghệ thuật Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (Thọ Xuân, Thanh Hóa), có 5 lăng mộ vua và 1 lăng mộ hoàng thái hậu thời Lê sơ.
Mộ chúa Nguyễn Phúc Khoát tại Huế bị kẻ xấu đào trộmNơi an nghỉ của chúa Nguyễn Phúc Khoát tại thành phố Huế xuất hiện dấu vết bị đào phá khá lớn ở ngay vị trí đầu mộ.
Vụ mộ chúa Nguyễn Phúc Khoát bị đào trộm: Sự việc hy hữuLãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho rằng, lăng mộ chúa Nguyễn Phúc Khoát bị đào trộm là một sự việc hy hữu.
Chiêm ngưỡng long sàng và ngai Vua dát vàng ở xứ ThanhTrong chính điện Lam Kinh ở huyện Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) có bộ long sàng và ngai Vua, nhiều đồ thờ được dát vàng. Vào các dịp lễ, Tết, đây là địa điểm thu hút đông đảo du khách tham quan.
Đại Việt Lam Sơn Kính Lăng bi được công nhận là Bảo vật Quốc giaĐại Việt Lam Sơn Kính Lăng bi - Bia Lăng Vua Lê Túc Tông là một trong những bảo vật quốc gia mới vừa được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận.