Huyện ủy viên đem sổ đỏ nhà thiếu nhi cho người thân "giữ giùm"

Hoàng Quân

(Dân trí) - Ông Ngô Hoài N., Ủy viên BCH Đảng bộ huyện Tri Tôn bị đề nghị khai trừ ra khỏi Đảng do đã đem sổ đỏ Nhà thiếu nhi huyện cho người thân "giữ giùm".

Sáng 1/12 nguồn tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy Tri Tôn đã thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Ngô Hoài N. (34 tuổi - Huyện ủy viên).

Ông N. hiện nay là chuyên viên Ban dân vận Huyện ủy Tri Tôn.

Huyện ủy viên đem sổ đỏ nhà thiếu nhi cho người thân giữ giùm - 1

Nhà thiếu nhi huyện đoàn huyện Tri Tôn (Ảnh: CTV).

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang cho biết, cơ quan này sẽ thực hiện quy trình kiểm tra sai phạm, trong đó làm rõ việc ông N. mang sổ đỏ nhà thiếu nhi huyện đi cầm cố hay chỉ gửi chủ nợ làm tin để mượn tiền. Ủy ban kiểm tra tỉnh sẽ làm lại quy trình thận trọng rồi đưa ra hình thức xử lý cụ thể.

Được biết, sau khi phát hiện vụ việc, lãnh đạo huyện Tri Tôn đã điều động ông N. về làm chuyên viên của Ban Dân vận Huyện ủy Tri Tôn, trước khi diễn ra Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tri Tôn vào cuối tháng 7 vừa qua. Vị trí Bí thư Huyện đoàn bị khuyết từ đó đến nay.