Bắc Giang:

Hung thủ phá hệ thống camera trước khi giết hại gia đình tiệm vàng

(Dân trí) - Khám nghiệm hiện trường vụ sát hại kinh hoàng khiến 3 người trong gia đình chủ tiệm vàng Ngọc Bích chết tại chỗ (con gái lớn của chủ tiệm vàng may mắn thoát chết) cho thấy, kẻ thủ ác đã phá hủy hệ thống camera trước khi ra tay sát hại.

Hung thủ phá hệ thống camera trước khi giết hại gia đình tiệm vàng - 1
Cơ quan CSĐT - CA tỉnh Bắc Giang khám nghiệm hiện trường.
 
Trước đó như Dân trí đưa tin, sáng, 24/8, tại khu vực dốc Sàn (xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang), người dân đã phát hiện một vụ án mạng kinh hoàng. Hai vợ chồng chủ tiệm vàng Ngọc Bích cùng đứa con gái chưa đầy 20 tháng tuổi đã bị kẻ thủ ác ra tay giết hại. Người duy nhất trong gia đình chủ tiệm vàng Ngọc Bích còn sống sót nhưng cũng bị kẻ thủ ác chặt đứt lìa tay phải là cháu Trịnh Ngọc Bích (9 tuổi).

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Giám đốc CA tỉnh Bắc Giang đã cử Phòng CSHS Công an tỉnh nhanh chóng phối hợp với các phòng nghiệp vụ  khẩn trương có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng và truy tìm hung thủ gây án.

CA tỉnh Bắc Giang cũng đã khởi tố vụ án “giết người cướp tài sản”.

Tại hiện trường, theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, vợ chồng anh Chín, chị Ngọc chủ tiệm vàng bị giết bởi những vết đâm chém vô cùng dã man của những kẻ thủ ác. Người con gái thứ 2 của vợ chồng chủ tiệm vàng là cháu Trịnh Phương Thảo (19 tháng tuổi) cũng bị giết chết, nhét giẻ vào miệng, vứt xác trên giường, trùm chăn.

Khám nghiệm hiện trường, ngoài 1 tủ đựng vàng bị đập phá, dấu vết cánh cửa ra vào và cửa đằng sau của tiệm vàng không hề bị cậy phá. Giả thiết ban đầu được cơ quan công an tỉnh Bắc Giang đặt ra, rất có khả năng kẻ gian đã đột nhập vào trong nhà bằng cửa sổ hoặc từ trên tầng 3 của căn nhà.

Chìa khóa của chiếc xe Innova của gia đình vẫn còn để trong xe. Khám nghiệm hiện trường cho thấy, hệ thống camera giám sát trong cửa hàng cũng bị hung thủ phá hủy trước khi ra tay hành động. Sau khi lấy hàng chục cây vàng trong tủ vàng ta ở dưới tầng 1, khả năng do bị lộ nên hung thủ đã dã man quay ra giết hại cả gia đình chủ tiệm vàng để tránh lộ diện.

Những người hàng xóm của tiệm vàng Ngọc Bích cho hay, bình thường sau khi đóng cửa tiệm vàng, anh Ngọc và chị Chín thường gom vàng cất vào trong két rồi mới đi ngủ.

Nhưng thời điểm phát hiện vụ án, số vàng ở trong 2 quầy dưới tầng 1 đã không được cất đi. Nhận định của nhiều người rất có thể trong đêm tối hôm xảy ra án mạng, thời tiết mưa to gió lớn cùng với hệ thống cửa cuốn, cửa kính thủy lực và camera giám sát trong tiệm vàng đã khiến chủ tiệm vàng chủ quan.

Hiện trường vụ án mạng không tập trung khi máu các nạn nhân rải từ tầng 2 đến cầu thang và trên tầng 3 chứng tỏ rất có thể trong quá trình gây án, hung thủ đã bị gia đình chủ tiệm vàng phát hiện nên chúng đuổi theo truy sát để bịt đầu mối. Được biết, trước khi mở tiệm vàng, vợ chồng anh Ngọc có thời gian làm ở Hàn Quốc. 

Theo thông tin từ bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), sau khi cháu Trịnh Ngọc Bích được đưa đến bệnh viện cấp cứu và nối tay khẩn cấp, hiện sức khỏe của Bích đã tạm thời qua cơn nguy kịch.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đang khẩn trương điều tra, truy bắt hung thủ gây án.

Hồng Ngân