1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Huế cải tạo khu công viên "ma mị" bị bỏ hoang nhiều năm

Vi Thảo

(Dân trí) - Nếu kế hoạch được thông qua, Công viên nước hồ Thủy Tiên bị bỏ hoang lâu ngày ở Huế sẽ trở thành công viên biểu trưng cho nghĩa tình bền chặt của 3 địa phương Hà Nội - Huế - TPHCM.

Ngày 23/7, ông Võ Lê Nhật, Chủ tịch UBND thành phố Huế, cho biết thành phố đang tiến hành xây dựng các phương án đầu tư cải tạo, chỉnh trang Công viên nước hồ Thủy Tiên (xã Thủy Bằng, thành phố Huế) theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Dự kiến, khu công viên vui chơi bị bỏ hoang lâu ngày này sẽ được xây dựng thành một công viên biểu trưng cho nghĩa tình bền chặt của 3 địa phương: Hà Nội - Huế - TPHCM.

Theo ông Võ Lê Nhật, việc xây dựng phương án cần trải qua nhiều bước và phải xin ý kiến của các cấp, ngành liên quan.

Huế cải tạo khu công viên ma mị bị bỏ hoang nhiều năm - 1

Khu công viên nước hồ Thủy Tiên sẽ được đầu tư cải tạo, chỉnh trang (Ảnh: Vi Thảo).

Được biết, lễ kết nghĩa 3 thành phố lớn Hà Nội - Huế - Sài Gòn diễn ra vào tối 8/10/1960, tại Câu lạc bộ Ba Đình (Hà Nội).

Việc kết nghĩa được thực hiện theo nguyện vọng của nhân dân 3 địa phương nói trên, góp phần hoàn thành sứ mệnh lịch sử với đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Từ đó đến nay, mối quan hệ bền chặt vẫn được các địa phương duy trì, tiếp tục đẩy mạnh giao lưu và hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết để chào mừng dịp kỷ niệm 65 năm ngày Hà Nội - Huế - TPHCM kết nghĩa, tỉnh sẽ xây dựng một công viên thể hiện tình cảm gắn bó của 3 địa phương.

Nơi dự kiến xây dựng chính là khu công viên nước hồ Thủy Tiên, với diện tích gần 50ha.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao thành phố Huế triển khai các phương án, thủ tục đầu tư theo quy định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Công viên nước hồ Thủy Tiên nằm dưới chân đồi Thiên An (xã Thủy Bằng, thành phố Huế), được đưa vào khai thác từ năm 2004.

Công viên có diện tích gần 50ha với nhiều hạng mục, công trình, giữa hồ trong công viên có tượng rồng khổng lồ. Công viên đã bị đóng cửa, bỏ hoang từ nhiều năm nay do khai thác không hiệu quả.

Tờ Huffington Post (Mỹ) từng có bài viết và hình ảnh ma mị của nơi này. Từ đó, công viên hồ Thủy Tiên hút khách.

Năm 2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định thu hồi toàn bộ diện tích của dự án.

Khu đất sau đó được bàn giao cho thành phố Huế quản lý, khai thác.

Huế cải tạo khu công viên ma mị bị bỏ hoang nhiều năm - 2

Điểm nhấn của công trình là tượng rồng khổng lồ nằm giữa hồ Thủy Tiên (Ảnh: Vi Thảo).

Năm 2022, chính quyền quyết định chỉnh trang khu vui chơi công cộng, điểm du lịch trên với kinh phí 20 tỷ đồng.

Các tài sản trên đất, bao gồm tượng rồng khổng lồ giữa lòng hồ Thủy Tiên được bán đấu giá cho một doanh nghiệp tại Đà Nẵng để tháo dỡ, trả lại mặt bằng.

Tuy nhiên, sau khi thỏa thuận với doanh nghiệp, tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định không đập bỏ tượng rồng mà giữ lại và giao Trung tâm công viên cây xanh Huế quản lý.

Tháng 6 vừa qua, tại Công viên nước hồ Thủy Tiên đã diễn ra Giải đua ô tô địa hình Chinh phục thử thách - Victory Challenge Sailun Cup 2024 và Ngày hội cắm trại xe 3 miền", thu hút đông đảo người dân, du khách đến xem.