Tượng rồng ở Huế từng lên báo Mỹ sắp bị tháo dỡ

Hoài Sơn PV

(Dân trí) - Tượng rồng ở hồ Thủy Tiên, TP Huế, sẽ bị tháo dỡ nhằm chỉnh trang công viên nơi có công trình sau nhiều năm bỏ hoang.

Ông Trương Phước Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Thừa Thiên Huế, cho biết đơn vị thi hành án đã triển khai các thủ tục theo quy định, đang tháo dỡ tài sản và các hạng mục công trình, trong đó có hình tượng rồng tại công viên vui chơi giải trí hồ Thủy Tiên.

Tượng rồng ở Huế từng lên báo Mỹ sắp bị tháo dỡ - 1

Tượng rồng ở giữa hồ Thủy Thiên (TP Huế) (Ảnh: Vi Thảo).

Trung tâm Phát triển quỹ đất Thừa Thiên Huế đã yêu cầu đơn vị trúng đấu giá hoàn thành khối lượng công việc trong tháng 1.

Tuy nhiên đơn vị trúng đấu giá xin được kéo dài thời gian vì mực nước hồ đang cao, dẫn đến việc tháo dỡ con rồng gặp khó khăn. Việc dỡ bỏ dự kiến tiến hành sau Tết Nguyên đán, khi mực nước giảm.

Tượng rồng ở Huế từng lên báo Mỹ sắp bị tháo dỡ - 2

Đơn vị trúng đấu giá tài sản trên đất khu công viên nước hồ Thủy Tiên tháo dỡ các hạng mục đơn giản (Ảnh: Vi Thảo).

Theo ghi nhận, trong những ngày qua, công nhân của Công ty TNHH và Thương mại dịch vụ Đại Nguyên Nam, doanh nghiệp trúng đấu giá tài sản tại công viên vui chơi giải trí hồ Thủy Tiên, đang tháo dỡ tài sản và các hạng mục công trình.

Nhiều hạng mục dọc các bờ hồ, khu công viên đã hoàn thành tháo dỡ. Rất nhiều cuộn sắt, thép sau khi tháo dỡ được tập kết ở khu vực cổng ra vào công viên. Riêng hạng mục tượng rồng nằm giữa hồ nước vẫn chưa có dấu hiệu nào của việc đập bỏ.

Được biết, năm 2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định thu hồi toàn bộ diện tích của dự án để bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh) quản lý.

Khu đất này sau đó được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo bàn giao cho TP Huế quản lý, khai thác.

Tượng rồng ở Huế từng lên báo Mỹ sắp bị tháo dỡ - 3

Sắt, thép từ việc tháo dỡ các hạng mục tại công viên hồ Thủy Tiên (Ảnh: Vi Thảo).

Năm 2022, chính quyền quyết định chỉnh trang khu vui chơi công cộng, điểm du lịch trên với kinh phí 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau gần 1 năm, dự án vẫn chưa thể triển khai do nhiều nguyên nhân.

Công viên nước hồ Thủy Tiên nằm dưới chân đồi Thiên An (xã Thủy Bằng, TP Huế), được đưa vào khai thác từ năm 2004.

Công viên có diện tích gần 50ha với nhiều hạng mục, công trình giữa hồ trong công viên có tượng rồng khổng lồ. Công viên đã bị đóng cửa, bỏ hoang từ nhiều năm nay do khai thác không hiệu quả.

Tờ Huffington Post (Mỹ) từng có bài viết và hình ảnh ma mị của nơi này. Từ đó, công viên hồ Thủy Tiên hút khách.

Những ngày cận Tết Nguyên đán, rất nhiều người đã check-in với hình tượng rồng tại đây, việc này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm do tượng đã xuống cấp.

                                                                                                                 Vi Thảo