Hải Phòng:

Hỗn loạn vì 2 vụ cháy lớn lúc nửa đêm

(Dân trí) - Nửa đêm, kho hàng của cửa hàng giày dép Bitis trên đường Nguyễn Đức Cảnh bỗng nhiên phát hỏa ngùn ngụt. Trong lúc lực lượng PCCC đang tất bật cứu hỏa thì tại một nhà dân ở đường Trần Nguyên Hãn cũng xảy ra cháy nổ lớn.

Công an Hải Phòng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ra hai vụ cháy lớn xảy ra cùng thời điểm khiến một kho hàng của cửa hàng giày dép và một nhà dân bị thiệt hại nặng.

Trước đó, vào 23h ngày 24/5, tại đại lý kinh doanh giày dép Bitis (số 40 đường Nguyễn Đức Cảnh, TP Hải Phòng) xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn. Ngọn lửa bùng phát từ tầng 3 của đại lý này rồi cháy nhanh xuống tầng 2, là kho hàng chứa nhiều giày dép. Khi phát hiện ngọn lửa, bảo vệ cửa hàng đã kịp thoát ra ngoài, cùng người dân gọi cứu hỏa.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến lực lượng PCCC phải dập lửa suốt 4 giờ liền

Ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến lực lượng PCCC phải dập lửa suốt 4 giờ liền
Ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến lực lượng PCCC phải dập lửa suốt 4 giờ liền

Nhiều xe cứu hỏa đã có mặt, lực lượng PCCC nỗ lực khống chế đám cháy. Tuy nhiên do có nhiều giày dép là chất liệu dễ bén lửa nên ngọn lửa bùng phát dữ dội cùng nhiều khói đen. Cảnh sát PCCC đã phải đập toàn bộ kính tầng 2 để phun nước vào sâu bên trong. Đến khoảng 1h sáng ngày 25/5, ngọn lửa bùng phát trở lại và đến 2h sáng mới được dập tắt hoàn toàn.

Hậu quả, toàn bộ kho hàng của cửa hàng bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại hơn 3 tỷ đồng.

Cùng thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn trên, vào lúc 0h ngày 25/5, tại số nhà 44, ngõ 213 đường Trần Nguyên Hãn, TP Hải Phòng cũng xảy ra một vụ hỏa hoạn kèm theo tiếng nổ lớn khiến cả khu dân cư hoảng loạn. Ngọn lửa phát ra từ tầng 1 của ngôi nhà, làm cháy nhiều đồ đạc trong nhà. 

Ngọn lửa làm ngôi nhà hư hỏng nặng và thiêu rụi 2 chiếc xe máy đắt tiền

Ngọn lửa làm ngôi nhà hư hỏng nặng và thiêu rụi 2 chiếc xe máy đắt tiền

Ngọn lửa bén sang hai chiếc xe máy tay ga hiệu SH và LEAD của gia chủ khiến phương tiện phát nổ, cháy rụi.

Lực lượng PCCC có mặt kịp thời để khống chế đám cháy không lan sang các nhà bên cạnh. Tuy nhiên do nhà ở trong ngõ sâu nên lực lượng PCCC tiếp cận khá khó khăn. Ngôi nhà sau vụ hỏa hoạn bị hư hỏng nặng.

Thu Hằng