Hơn 400.000 người chưa được hưởng trợ cấp xã hội

(Dân trí) - Ông Nguyễn Hải Hữu, Vụ trưởng Vụ Bảo trợ Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH), cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, cả nước vẫn còn trên 400.000 người có nhu cầu nhưng chưa được hưởng chế độ trợ cấp xã hội.

Tuy nhiên, cũng theo ông Hữu thì trong năm 2006, số đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội đã tăng thêm gần 40.000 người so với năm trước, nâng tổng số đối tượng đang được hưởng trợ cấp là 460.000 người.

 

Theo Vụ Bảo trợ Xã hội, hiện trên cả nước đã có 17 tỉnh nâng mức trợ cấp trên địa bàn cao hơn mức sàn quy định của Chính phủ, song vẫn còn nhiều tỉnh chưa quan tâm đầy đủ đến công tác trợ cấp xã hội, dẫn đến kinh phí bố trí hạn chế, mức trợ cấp thấp không đảm bảo mức sống tối thiểu, việc trợ cấp chậm, cộng dồn dẫn đến nhiều đối tượng còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

 

Theo đó, trong năm 2007 này, Vụ Bảo trợ Xã hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các chính sách, đề án về bảo trợ xã hội, nghiên cứu đề xuất việc tăng các đối tượng được thụ hưởng chính sách; theo dõi, đôn đốc để Chương trình mục tiêu giảm nghèo 2006 - 2010 sớm được phê duyệt, nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách bảo trợ xã hội và giảm nghèo ở các địa phương.

An Hạ