1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hối hả phiên chợ quê ngày cuối cùng của năm

(Dân trí) – Phiên chợ quê ngày cuối cùng của năm dường như đông hơn, ai nấy đều vội vã, hối hả để kịp trở về đón ông Vải khiến cho không khí chợ quê, chợ thành phố đều trở nên nhộn nhịp.

Phiên chợ quê ngày cuối năm dường như không có sự mặc cả nhiều. Người bán kẻ mua đều cố gắng mua nhanh bán nhanh để sớm trở về. Sức mua ngày cuối năm của người tiêu dùng cũng tương đối mạnh.

Buổi sáng ngày cuối năm, có mặt tại chợ Gìa (xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) mới thấy chợ quê như được khoác thêm chiếc áo mới.  Chợ như được mở rộng thêm ra bởi những hàng hóa vốn là cây nhà lá vườn được người dân mang đi bán ngồi thành dãy dài kéo ra cả phía ngoài đường. Những hàng hoa tươi, rau quả, bóng bay...đa dạng màu sắc khiến cho phiên chợ cuối cùng của năm trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Một lão nông cho biết gia đình ông bận xuống đồng đi cấy nên đến tận phiên chợ cuối này mới đi sắm Tết được. Bây giờ chợ quê cũng không như hồi xưa nữa, thứ gì cũng có nên cũng tiện mua. Với người ở quê, chỉ cần đi sắm một buổi cũng đã coi như có một cái Tết tươm tất cho gia đình.
 
Tại Đà Nẵng, theo khảo sát của chúng tôi, hầu hết các chợ lớn trên địa bàn TP đều nhộn nhịp kẻ bán người mua. Tại nhiều chợ, người bán bán tràn ra cả đường lớn.

Mặt hàng được nhiều người mua nhất trong ngày cuối năm là thịt, hoa cúng (trong đó chủ yếu là hoa lay ơn và hoa cúc), trầu cau, hoa quả, bánh chưng…

Hầu hết các mặt hàng đều tăng giá. Tăng mạnh nhất là thịt bò: 300 – 320 ngàn đồng/kg (loại ngon), trong khi đó thịt lợn chỉ tăng nhẹ: 10 ngàn đồng/kg so với ngày thường (do Đà Nẵng có tổ chức bán 35 tấn thịt heo bình ổn thị trường).

Các loại hoa quả cũng tăng 20 – 30 ngàn đồng/kg so với ngày thường. Cụ thể: táo xanh (đỏ): 80 ngàn đồng/kg, thanh long: 60 ngàn đồng/kg, nho: 55 ngàn đồng/kg, quất: 50 ngàn đồng/kg, chuối xanh để thờ: 30 – 40 ngàn đồng/nải…

Ngày này, hoa lay ơn được nhiều người lựa chọn, các tiểu thương chở nguyên cả xe ô tô đến các chợ để bán và bán dọc nhiều tuyến đường lớn gần chợ. Mỗi cây lay ơn có giá 6.000 – 8.0000 đồng. Hoa cúc vàng có giá rẻ hơn, từ 5.000 – 7.000 đồng.

Bánh chưng cũng được bày bán tại các chợ, mỗi cặp bánh chưng có giá từ 35 – 40 ngàn đồng (cả bánh vuông và bánh dài giá đều như nhau).

Dưới đây là một số hình ảnh không khí nhộn nhịp mua sắm Tết ngày cuối năm tại các chợ: 

 
Chợ quê bây giờ cũng đầy đủ các mặt hàng phục vụ cho nhu cầu mua sắm Tết của người tiêu dùng
Chợ quê bây giờ cũng đầy đủ các mặt hàng phục vụ cho nhu cầu mua sắm Tết của người tiêu dùng

Hàng hóa là cây nhà lá vườn cũng được người nông dân mang đến chợ và ngồi tràn ra đường
Hàng hóa là cây nhà lá vườn cũng được người nông dân mang đến chợ và ngồi tràn ra đường
Hàng hóa là cây nhà lá vườn cũng được người nông dân mang đến chợ và ngồi tràn ra đường

Ngày Tết rau củ quả được người tiêu dùng quan tâm
Ngày Tết rau củ quả được người tiêu dùng quan tâm
Ngày Tết rau củ quả được người tiêu dùng quan tâm
Ngày Tết rau củ quả được người tiêu dùng quan tâm

Tất cả người mua, kẻ bán đều vội vã cho ngày cuối cùng của năm
Tất cả người mua, kẻ bán đều vội vã cho ngày cuối cùng của năm
Tất cả người mua, kẻ bán đều vội vã cho ngày cuối cùng của năm (Ảnh: Nguyễn Thùy)
 
Chợ Tết ngày cuối năm luôn đông nghịt
Chợ Tết ngày cuối năm luôn đông nghịt
 
Mặt hàng được nhiều người mua nhất trong phiên chợ Tết ngày cuối năm là thịt
Mặt hàng được nhiều người mua nhất trong phiên chợ Tết ngày cuối năm là thịt
 
... hoa lay ơn
... hoa lay ơn
 
... chuối xanh
... chuối xanh
... trầu cau
.
... trầu cau
 
và bánh chưng (Ảnh: Khánh Hồng)
và bánh chưng (Ảnh: Khánh Hồng)
 

 
Nguyễn Thùy - Khánh Hồng