1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nam Định:

Hoãn hạ giải thánh đường 134 tuổi Bùi Chu

(Dân trí) - Giáo phận Bùi Chu (Nam Định) vừa phát thông báo tạm hoãn hạ giải nhà thờ Chính tòa Bùi Chu. Ngôi thánh đường 134 năm tuổi có kiến trúc độc đáo này sẽ tạm thời được giữ lại.

Ngày 10/5, Ban xây dựng nhà thờ chính tòa Giáo phận Bùi Chu đã phát đi thông báo “về việc tạm hoãn hạ giải nhà thờ Chính tòa Bùi Chu”.

Thông báo do Linh mục Giuse Nguyễn Đức Giang, Tổng đại diện, Trưởng ban xây dựng nhà thờ Chính tòa Bùi Chu ký nêu rõ: “Sau khi cầu nguyện chung, suy nghĩ, lắng nghe ý kiến của các linh mục hữu trách và những người thành tâm thiện chí về công trình nhà thờ Chính tòa Bùi Chu, chúng tôi xin thông báo tạm hoãn việc hạ giải nhà thờ của giáo phận chúng tôi”.

Hoãn hạ giải thánh đường 134 tuổi Bùi Chu - 1

Thông báo tạm hoãn hạ giải nhà thờ Chính tòa Bùi Chu của Ban xây dựng nhà thờ Chính tòa Giáo phận Bùi Chu.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, nhà thờ Chính tòa Bùi Chu được xây dựng từ năm 1885, sau 134 năm ngôi thánh đường có kiến trúc Đông – Tây kết hợp này bị xuống cấp nghiêm trọng. Giáo phận Bùi Chu nhiều lần tu sửa nhưng không lại được với thời tiết khắc nghiệt ở vùng ven biển tỉnh Nam Định.

Sau thời gian dài nhà thờ bị hư hỏng, ảnh hưởng đến lớn việc phụng sự của bà con giáo dân. Nhất là mất an toàn khi người dân tham dự thánh lễ trong thánh đường, Giáo phận Bùi Chu đã thông báo sẽ hạ giải nhà thờ để xây mới. Theo đó, nhà thờ Bùi Chu sẽ được hạ giải vào ngày 13/5 tới và xây mới lại theo kiến trúc cũ.

Hoãn hạ giải thánh đường 134 tuổi Bùi Chu - 2

Ngôi thánh đường 134 tuổi Bùi Chu sẽ tạm thời được giữ lại, không bị hạ giải xây mới.

Sau khi biết thông tin ngôi thánh đường cổ 134 tuổi, có kiến trúc độc đáo “độc nhất vô nhị ở Việt Nam” sẽ bị hạ giải xây mới, nhiều kiến trúc sư Việt Nam cũng như các nhà nghiên cứu đã bày tỏ sự tiếc nuối, sau đó đã có thư gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL, Giáo phận Bùi Chu xin giữ lại nhà thờ Bùi Chu, thay vì hạ giải chỉ nên đại tu lại.

Ngày 7/5, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Lê Quang Tùng đã xuống thị sát nhà thờ Bùi Chu, làm việc với UBND tỉnh Nam Định, lắng nghe giáo dân ở đây xung quanh câu chuyện hạ giải nhà thờ. Cục Di sản văn hoá đề nghị Bộ trưởng VHTTDL chỉ đạo Viện bảo tồn di tích sớm khảo sát nhà thờ Bùi Chu.

Hoãn hạ giải thánh đường 134 tuổi Bùi Chu - 3

Sự xuống cấp nghiêm trọng trong nhà thờ Bùi Chu ảnh hưởng không nhỏ đến việc thờ phụng của giáo dân.

Thái Bá – Đức Văn