Quảng Nam:

"Hố tử thần" ngoạm nửa mặt đường

Công Bính

(Dân trí) - Mưa lớn gây sạt lở nặng, xuất hiện "hố tử thần" trên tuyến quốc lộ 14B đoạn qua huyện Đại Lộc, Quảng Nam.

Ngày 15/10, ông Hồ Ngọc Mẫn - Phó Chủ tịch huyện Đại Lộc - cho hay trận mưa lớn kéo dài từ chiều qua (14/10) khiến mố cầu Suối Mơ trên quốc lộ 14B (đoạn qua huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) sạt lở nghiêm trọng, xuất hiện một "hố tử thần" rộng khoảng 2m, dài 3m, sâu 8m.

Hố tử thần ngoạm nửa mặt đường - 1

"Hố tử thần" xuất hiện trên quốc lộ 14B thuộc huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (Ảnh: Ngọc Mẫn).

Mưa lớn cũng làm tuyến quốc lộ 14B xuất hiện nhiều điểm sạt lở, hàng nghìn m3 đất đá đổ xuống làm hư hỏng mặt đường, giao thông chia cắt hoàn toàn. Đến 7h30 sáng 15/10, phương tiện vẫn chưa lưu thông được trên tuyến.

Đêm qua Công an huyện Đại Lộc tổ chức chốt chặn, hướng dẫn xe đi theo hướng ngã ba Đại Hiệp (huyện Đại Lộc), cảnh báo tại những đoạn đường ngập nước, sạt lở, tránh nguy hiểm và ùn tắc giao thông.

Hố tử thần ngoạm nửa mặt đường - 2

Nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Đại Lộc ngập sâu do mưa lớn (Ảnh: Ngọc Mẫn).

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Nhớ - Chủ tịch xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc - cho biết trên địa bàn xã có một trường hợp tử vong do rơi xuống nước sâu. Nạn nhân là một cháu bé sinh năm 2020.

Chính quyền địa phương và Công an xã Đại Nghĩa đã đến tìm hiểu nguyên nhân, thăm hỏi, động viên và tạm thời hỗ trợ gia đình 1 triệu đồng để lo hậu sự.                        

Tại huyện Nam Trà My, trưa 15/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một phụ nữ bị nước cuốn trôi mất tích trên sông Nước Na vào ngày 9/10.