1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Dương:

Hỗ trợ 700 tỉ đồng cho các công nhân bị ảnh hưởng bởi cuộc gây rối

(Dân trí) - Để giải quyết các chính sách liên quan đến quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương sẽ chi khoảng 700 tỉ đồng cho trên 80.000 công nhân lao động bị ảnh hưởng vì cuộc gây rối vừa qua.

Công nhân làm việc tại Bình Dương sẽ được xem xét hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
Công nhân làm việc tại Bình Dương sẽ được xem xét hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

“Việc xem xét, chi trả bảo hiểm cho người lao động bị ảnh hưởng sẽ được thực hiện khẩn trương để kịp thời giải quyết khó khăn cho công nhân. Riêng các chế độ khác như thai sản, khám chữa bệnh của các công nhân cũng sẽ được giải quyết trong một tuần kể từ lúc tiếp nhận hồ sơ” - Đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương khẳng định.

Trong chiều 20/5, ông Lê Thanh Cung, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và các ban  ngành của tỉnh đã làm việc với ông Oh Jae Hack, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TPHCM cùng Hiệp hội doanh nghiệp và trên 30 doanh nghiệp Hàn Quốc. Hai bên đề cập việc hỗ trợ thiệt hại cho doanh nghiệp, các phương án bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ các doanh nghiệp nước ngoài an tâm sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung cho biết: “Chính phủ Việt Nam và tỉnh Bình Dương sẽ đưa ra các phương án tối ưu để hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại và thực hiện tốt các chính sách cho người lao động tại các doanh nghiệp bị ảnh hưởng”.

Ông Oh Jae Hack cũng chia sẻ với tỉnh Bình Dương về sự cố đáng tiếc vừa qua, đồng thời mong muốn tỉnh sớm khôi phục, ổn định và đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra những trường hợp tương tự; đồng thời xem xét hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng để góp phần giúp các doanh nghiệp nhanh chóng khôi phục sản xuất.

Những đối tượng gây rối (trong vòng tròn trắng) sẽ bị sớm bị đưa ra xử lý trước pháp luật
Những đối tượng gây rối (trong vòng tròn trắng) sẽ bị sớm bị đưa ra xử lý trước pháp luật

Liên quan đến việc xử lý các đối tượng gây rối, Thiếu tướng Võ Thành Đức - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương - khẳng định: “Công an tỉnh đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để cuối tuần này khởi tố hàng loạt đối tượng trong vụ gây rối, cướp, hủy hoại tài sản của các doanh nghiệp vào ngày 13/5. Chúng tôi cam kết xử lý nghiêm các đối tượng gây ra vụ gây rối. Hiện công an tỉnh vẫn đang tiếp tục điều tra, bắt tiếp các đối tượng liên quan”.

Thiếu tướng Đức thông tin thêm, đa số những đối tượng gây rối không phải là công nhân, nhiều tên từng phạm pháp hình sự, là thành phần bất hảo có tiền án, tiền sự, cố ý gây rối, kích động công nhân. Công an tỉnh cũng đã phối hợp ngành chức năng tiếp tục vận động tuyên truyền người dân để tránh bị lợi dụng, lôi kéo dụ dỗ tham gia gây rối, đồng thời tố giác các đối tượng xúi giục, khích động…

Trung Kiên