Khánh Hòa:

Hình ảnh thông kỹ thuật hầm Cổ Mã thuộc dự án hầm đường bộ đèo Cả

(Dân trí) - Hầm Cổ Mã thuộc dự án hầm đường bộ Đèo Cả nằm trên Quốc lộ 1 có chiều dài 500m, quy mô gồm 2 ống hầm song song cách nhau 30m, tốc độ thiết kế 80km/h đã chính thức được thông kỹ thuật vào hôm nay, 22/11.


Phía bắc hầm Cổ Mã nằm trên Quốc lộ 1, thuộc địa phận xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
Phía bắc hầm Cổ Mã nằm trên Quốc lộ 1, thuộc địa phận xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Phía bắc hầm Cổ Mã nằm trên Quốc lộ 1, thuộc địa phận xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
Hầm Cổ Mã thuộc dự án Hầm đường bộ qua đèo Cả nằm giáp ranh giữa 2 tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên trên quốc lộ 1 với điểm đầu tại Km1353+150, điểm cuối tại Km1374+525. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 15.600 tỷ đồng; tổng chiều dài 13,19km, được thiết kế 4 làn xe, mỗi làn rộng 3,75m. Sau khi hoàn thành, chiều dài hành trình qua khu vực dự án sẽ rút ngắn 38% và thời gian đi lại giảm khoảng 80%. Đây là dự án mang tính chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng cho khu vực Miền Trung.
Theo Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo
Cả, hầm đèo Cổ Mã được thông hầm nhanh hơn dự kiến 3,5 tháng.
Theo Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả, hầm đèo Cổ Mã được thông hầm nhanh hơn dự kiến 3,5 tháng.
Theo Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo
Cả, hầm đèo Cổ Mã được thông hầm nhanh hơn dự kiến 3,5 tháng.
Theo Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo
Cả, hầm đèo Cổ Mã được thông hầm nhanh hơn dự kiến 3,5 tháng.
Hầm Cổ Mã bắt đầu thi công vào tháng 11/2013, thiết kế 2 đường hầm song song dài 500m; đường kính 11m do Công ty Cổ phần Sông Đà 10 thi công.
Theo Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo
Cả, hầm đèo Cổ Mã được thông hầm nhanh hơn dự kiến 3,5 tháng.
Theo Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo
Cả, hầm đèo Cổ Mã được thông hầm nhanh hơn dự kiến 3,5 tháng.
Mặt đường trong hầm và vỏ hầm bằng bê tông xi măng và bê tông cốt thép, chịu được động đất khoảng 7 độ richter.
Việc lắp đặt thiết bị, xây dựng quảng trưởng cửa hầm dự kiến hoàn thành trước tháng 9/2015.
Việc lắp đặt thiết bị, xây dựng quảng trưởng cửa hầm dự kiến hoàn thành trước tháng 9/2015.
Hầm Cổ Mã ở phía Nam.
Hầm Cổ Mã ở phía Nam.
Trong ngày thông kỹ thuật, các phương tiện đã có thể lưu thông từ phía Bắc sang phía Nam hầm Cổ Mã
Trong ngày thông kỹ thuật, các phương tiện đã có thể lưu thông từ phía Bắc sang phía Nam hầm Cổ Mã.

Viết Hảo