Những kỷ vật vô giá "độc nhất vô nhị" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(Dân trí) - Nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày mất Đại tướng Võ Nguyên Giáp (4/10/2013 - 4/10/2018), Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam triển lãm giới thiệu nhiều tư liệu, hiện vật gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng.

Hiện vật lần đầu trưng bày kỷ niệm 5 năm ngày mất Đại trướng Võ Nguyên Giáp


Triển lãm “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Chiến khu Việt Bắc” đang diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam nhân dịp tròn 5 năm ngày mất Đại trướng. Nhiều kỷ vật gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng lần đầu được giới thiệu tới công chúng.

Triển lãm “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Chiến khu Việt Bắc” đang diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam nhân dịp tròn 5 năm ngày mất Đại trướng. Nhiều kỷ vật gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng lần đầu được giới thiệu tới công chúng.


Bộ quân phục gồm áo, mũ, giầy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp mặc khi làm việc ở Bộ Quốc phòng, theo dõi và chỉ đạo các đơn vị tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975.

Bộ quân phục gồm áo, mũ, giầy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp mặc khi làm việc ở Bộ Quốc phòng, theo dõi và chỉ đạo các đơn vị tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975.

Những kỷ vật vô giá "độc nhất vô nhị" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 3

Bằng, huân chương Chiến sĩ hạng Nhất mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong vai trò Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký trao tặng cho Đại đội 6, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 803, Sư đoàn 305 ngày 27/4/1954 về thành tích chiến đấu trong chiến dịch Tây Bắc.

Bằng, huân chương Chiến sĩ hạng Nhất mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong vai trò Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký trao tặng cho Đại đội 6, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 803, Sư đoàn 305 ngày 27/4/1954 về thành tích chiến đấu trong chiến dịch Tây Bắc.


Chỉ thị của Tổng bộ Việt Minh gửi Bộ Việt Minh Cao Bằng tháng 12/1942. Chỉ thị gồm các nội dung vũ trang khởi nghĩa, chính quyền cách mạng...

Chỉ thị của Tổng bộ Việt Minh gửi Bộ Việt Minh Cao Bằng tháng 12/1942. Chỉ thị gồm các nội dung vũ trang khởi nghĩa, chính quyền cách mạng...


Mô hình tên lửa của CHDC Đức tặng cho Đoàn đại biểu Quân sự Việt Nam do Đại tướng Võ Nguyên Giáp dẫn đầu sang thăm hữu nghị CHDC Đức năm 1977.

Mô hình tên lửa của CHDC Đức tặng cho Đoàn đại biểu Quân sự Việt Nam do Đại tướng Võ Nguyên Giáp dẫn đầu sang thăm hữu nghị CHDC Đức năm 1977.

Áo khoác của Đại tướng Võ Nguyên Giáp mặc khi hoạt động ở Cao Bằng năm 1945.
Áo khoác của Đại tướng Võ Nguyên Giáp mặc khi hoạt động ở Cao Bằng năm 1945.
Những kỷ vật vô giá "độc nhất vô nhị" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 8

Bức ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đại tướng Văn Tiến Dũng, Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh, gặp nhau tại Sài Gòn sau ngày toàn thắng năm 1975.

Bức ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đại tướng Văn Tiến Dũng, Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh, gặp nhau tại Sài Gòn sau ngày toàn thắng năm 1975.


Triển lãm “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Chiến khu Việt Bắc” trưng bày hơn 200 hình ảnh, hiện vật, theo 3 chủ đề chính: Chiến khu Việt Bắc - Cái nôi của Cách mạng Việt Nam; Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ Chiến khu Việt Bắc đến ngày toàn thắng; Đại tướng của nhân dân.

Triển lãm “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Chiến khu Việt Bắc” trưng bày hơn 200 hình ảnh, hiện vật, theo 3 chủ đề chính: Chiến khu Việt Bắc - Cái nôi của Cách mạng Việt Nam; Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ Chiến khu Việt Bắc đến ngày toàn thắng; Đại tướng của nhân dân.


Với hơn 80 năm hoạt động cách mạng, hơn 30 năm là Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Trong đó có 13 năm Đại tướng sống và hoạt động cách mạng tại Chiến khu Việt Bắc, để lại những dấu ấn quan trọng và tình cảm đặc biệt của đồng bào các dân tộc Việt Bắc dành cho Đại tướng.

Với hơn 80 năm hoạt động cách mạng, hơn 30 năm là Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Trong đó có 13 năm Đại tướng sống và hoạt động cách mạng tại Chiến khu Việt Bắc, để lại những dấu ấn quan trọng và tình cảm đặc biệt của đồng bào các dân tộc Việt Bắc dành cho Đại tướng.

Trọng Trinh