1. Dòng sự kiện:
  2. Phá tòa "Hàm cá mập", cải tạo không gian quanh hồ Gươm

Hết tài xế đến nhân viên chăm trẻ bị vu oan bắt cóc

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Thời gian qua, nhiều tài xế ô tô di chuyển trên đường bị vu oan là "xe bắt cóc". Không chỉ tài xế, cả nhân viên chăm sóc bé tại nhà cũng bị nghi bắt cóc và bị chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội.

Ngày 18/2, Công an huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, đã xử lý một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Trước đó vào ngày 12/2, tài khoản mạng xã hội có tên N.T. đăng hình ảnh một xe bán tải màu trắng kèm theo nội dung cảnh báo: "Xe này bắt cóc nè giờ tới Ea Súp rồi, mọi người cẩn thận nhé đừng lại gần. Mọi người cảnh giác nhé".

Hết tài xế đến nhân viên chăm trẻ bị vu oan bắt cóc - 1

Một phụ nữ đã đăng tải thông tin trên mạng xã hội vu oan cho xe chở hàng là xe bắt cóc (Ảnh: Uy Nguyễn).

Thông tin này nhanh chóng lan truyền khiến nhiều người lo lắng và chia sẻ rộng rãi.

Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Ea Súp nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Kết quả cho thấy, chiếc xe bán tải mang biển kiểm soát 47A-677.xx thuộc sở hữu của anh V. (40 tuổi, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột), đang vận chuyển hàng hóa. Thông tin sai lệch lan truyền trên mạng đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của anh V..

Người đăng tải thông tin sai sự thật là chị H.C.N. (22 tuổi, trú tại thị trấn Ea Súp). Tại cơ quan công an, chị N. thừa nhận hành vi của mình là do suy nghĩ bồng bột và thiếu hiểu biết. Chị N. đã tự giác gỡ bỏ bài viết và đăng thông tin đính chính xin lỗi cộng đồng mạng và chủ xe.

Hết tài xế đến nhân viên chăm trẻ bị vu oan bắt cóc - 2

Đăng thông tin sai sự thật, chị N. bị công an mời làm việc (Ảnh: Công an huyện Ea Súp).

Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm của chị N. theo quy định pháp luật.

Không chỉ anh V., chị T. - một nhân viên chăm sóc mẹ và bé tại Đắk Lắk - cũng bị người dân chụp ảnh và đăng tải thông tin sai lệch lên mạng xã hội, nghi ngờ chị là kẻ bắt cóc trẻ em. Chị T. phải đăng thông tin đính chính trên trang cá nhân để làm rõ sự việc.

Hết tài xế đến nhân viên chăm trẻ bị vu oan bắt cóc - 3

Một nhân viên chăm sóc mẹ và bé tại Đắk Lắk cũng bị người dân nghi ngờ là kẻ xấu và đăng thông tin sai lệch lên mạng xã hội Facebook (Ảnh: Uy Nguyễn).

Chị T. cho biết, trong một lần đi làm, do nhầm lẫn địa chỉ, chị ghé vào một nhà dân để hỏi thăm và bị chụp ảnh, sau đó thông tin sai lệch được đăng tải lên Facebook.

Công an huyện Ea Súp khuyến cáo người dân cần tỉnh táo và khách quan khi tiếp nhận thông tin, đặc biệt là trên không gian mạng, để tránh bị dẫn dắt bởi các thông tin xấu, độc, gây ảnh hưởng tiêu cực trong xã hội.