1. Dòng sự kiện:
  2. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ
  3. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng

"Hãy hát về người thầy cả đời gắn với cây lúa, hạt gạo Việt Nam"

Bảo Trân Bảo Kỳ

(Dân trí) - "Tôi nghĩ chúng ta khi hát về bài ca cây lúa, cũng hãy hát về một người thầy cả đời gắn với cây lúa, hạt gạo, ruộng đồng", Bộ trưởng Lê Minh Hoan bày tỏ sự kính trọng với cố Giáo sư Võ Tòng Xuân.

Sáng 21/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi vòng hoa kính viếng đến tang lễ của Anh hùng lao động, Nhà giáo nhân dân, GS.TS Võ Tòng Xuân, tại TP Cần Thơ.  

Hãy hát về người thầy cả đời gắn với cây lúa, hạt gạo Việt Nam - 1

Vòng hoa kính viếng của Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi đến tang lễ Giáo sư Võ Tòng Xuân (Ảnh: Bảo Kỳ).

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ TP đến viếng, thắp hương và chia buồn cùng gia đình cố giáo sư.  

Hãy hát về người thầy cả đời gắn với cây lúa, hạt gạo Việt Nam - 2

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu (áo trắng, hàng đầu) cùng các lãnh đạo thành phố đến viếng GS.TS Võ Tòng Xuân theo ủy quyền của Thủ tướng Phạm Minh Chính (Ảnh: Bảo Kỳ).

Mãi nhớ về người thầy, nhà khoa học gắn bó với cây lúa, hạt gạo Việt Nam

Do bận công tác không thể trực tiếp đến Nhà tang lễ TP Cần Thơ viếng, chiều 20/8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đã gửi clip quay lời chia buồn của ông với gia đình Giáo sư Võ Tòng Xuân

Hãy hát về người thầy cả đời gắn với cây lúa, hạt gạo Việt Nam - 3

Bộ trưởng Lê Minh Hoan gửi lời chia buồn tới gia đình Giáo sư Võ Tòng Xuân (Ảnh: Chụp màn hình).

Bộ trưởng Lê Minh Hoan bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn khi hay tin Giáo sư Võ Tòng Xuân qua đời. Với những tình cảm trân quý, kính trọng của mình, ông nhận thức rằng ngành lúa gạo của Việt Nam và những người nông dân trồng lúa ở ĐBSCL mãi khắc ghi hình ảnh của giáo sư, nhà khoa học rất gần gũi với nông dân. Vị giáo sư đã ra tận những cánh đồng để cùng nông dân chuyển đổi tư duy sản xuất lúa cho quê hương đất Chín Rồng.

Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Giáo sư Võ Tòng Xuân không chỉ là nhà khoa học mà còn là một con người dành cả cuộc đời cho cây lúa, hạt gạo. Cây lúa Việt Nam, hạt gạo Việt Nam được giáo sư đưa ra thế giới thông qua các diễn đàn quốc tế, các quốc gia Châu Phi, giúp cho nông dân các nước khác phát triển ngành hàng lúa gạo.

Cây lúa, hạt gạo Việt Nam được giáo sư nhắc nhở còn nhiều dư địa để phát triển, vấn đề là chúng ta phải có cách tiếp cận khác với ngành hàng này. Cây lúa, hạt gạo Việt Nam đối với giáo sư còn là bản sắc văn hóa, hồn cốt của người dân vùng ĐBSCL. 

"Từ những chuyến đi cùng tham dự diễn đàn, hội nghị, tọa đàm, các buổi đối thoại cùng với Giáo sư đến tận đồng ruộng, đứng bên bà con nông dân, ăn những bữa cơm đạm bạc với người nông dân, tôi càng hiểu vì sao Giáo sư luôn trân quý hạt gạo, trân quý những người nông dân", Bộ trưởng Lê Minh Hoan chia sẻ.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cho biết, chính Giáo sư Võ Tòng Xuân là người truyền cho ông niềm tin rằng chúng ta có thể thay đổi ngành hàng lúa gạo thích ứng với xu thế mới, thích ứng với biến đổi khí hậu. Giáo sư cũng là người gợi ý cho ông phải cấu trúc lại ngành hàng lúa gạo mang tính bền vững hơn.

"Tôi nghĩ rằng mọi sự tiếc thương chúng ta phải biến thành hành động và bà con nông dân Đồng bằng sông Cửu Long sẽ biết ơn người tạo ra giống gạo IR. Tôi cũng nghĩ rằng các hiệp hội ngành hàng, hiệp hội kinh doanh lúa gạo cũng nhớ về một trong những người khởi tạo ra ngành hàng để hôm nay mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp và hình ảnh thương hiệu quốc gia Việt Nam về lúa gạo", người đứng đầu Bộ Nông nghiệp bày tỏ.

"Tất cả chúng ta khi hát về bài ca cây lúa cũng hãy hát về một người thầy cả đời gắn với cây lúa, với hạt gạo, với ruộng đồng", theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan.

Hãy hát về người thầy cả đời gắn với cây lúa, hạt gạo Việt Nam - 4

Cố Giáo sư Võ Tòng Xuân từng chia sẻ với báo Dân trí về tâm huyết với cây lúa, hạt gạo Việt Nam (Ảnh: Bảo Trân).

Những dòng "thư cuối" xúc động 

Trong những ngày diễn ra lễ tang, nhiều đoàn đại biểu từ các tỉnh, thành vùng ĐBSCL, các đoàn quốc tế đã đến viếng, gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Giáo sư Võ Tòng Xuân. 

"Vô cùng thương tiếc đồng chí, GS.TS Võ Tòng Xuân. Đồng chí đã có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xin tiễn biệt đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng. Kính gửi đến gia quyến  đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất", lãnh đạo TP Cần Thơ ghi trong sổ tang. 

Hãy hát về người thầy cả đời gắn với cây lúa, hạt gạo Việt Nam - 5

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng ghi sổ tang (Ảnh: Bảo Trân).

Ông Lê Văn Nưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang, Trưởng ban tổ chức lễ tang Giáo sư Võ Tòng Xuân - bày tỏ: "Vô cùng thương tiếc Giáo sư Võ Tòng Xuân, người con quê hương An Giang - người Đảng viên, nhà khoa học tài hoa trí tuệ". 

Trưởng đại diện Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia tại Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thanh An đến viếng và viết trong sổ tang những tâm tình dành cho cố giáo sư. 

Hãy hát về người thầy cả đời gắn với cây lúa, hạt gạo Việt Nam - 6

Bà Nguyễn Thị Thanh An - Trưởng đại diện Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia Việt Nam viết sổ tang (Ảnh: Bảo Kỳ).

"Xin được bày tỏ lòng thành kính và tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Giáo sư Võ Tòng Xuân, người luôn tâm huyết phấn đấu không mệt mỏi vì sự phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam.

Người luôn khích lệ và là tấm gương sáng cho biết bao thế hệ nhà khoa học trẻ. Người đã đặt nền móng cho mối hợp tác bền chặt giữa Úc và Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực hợp tác nghiên cứu nông nghiệp", bà An xúc động. 

Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển ĐBSCL (Đại học Cần Thơ) Đặng Kiều Nhân bày tỏ: "Chúng em vô cùng thương tiếc thầy Võ Tòng Xuân đã vĩnh viễn ra đi. Thầy đã đặt nền tảng, giảng dạy và hướng dẫn chúng em làm nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu và phục vụ xã hội, xây dựng Viện nghiên cứu phát triển ĐBSCL ngày càng mạnh hơn. Chúng em nguyện học theo đạo đức và sự phụng sự xã hội của thầy đối với ĐBSCL và nông dân Việt Nam".

Hãy hát về người thầy cả đời gắn với cây lúa, hạt gạo Việt Nam - 7

Người dân xúc động đến viếng cố Giáo sư Võ Tòng Xuân (Ảnh: TP).

Đại diện Trường Đại học Cần Thơ, Giáo sư Nguyễn Thanh Phương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường - viết: "Thầy và trò Trường Đại học Cần Thơ qua các thế hệ luôn nhớ và kính trọng thầy Võ Tòng Xuân - người luôn hết lòng vì sự phát triển của trường, của ngành nông nghiệp ĐBSCL, Việt Nam và thế giới. Kính nhớ thầy". 

Ngoài ra, nhiều đoàn sinh viên, cựu sinh viên các trường đại học trên địa bàn TP Cần Thơ, người dân ở ĐBSCL cũng đến viếng, dành những lời tri ân tới Giáo sư Võ Tòng Xuân.