Hàng vạn người dự lễ Khai hạ của dân tộc Mường ở Hòa Bình
(Dân trí) - Lễ hội Khai hạ của dân tộc Mường ở Hòa Bình mang ý nghĩa tôn kính các vị thần linh, tưởng nhớ những người đã có công mở đất, lập mường và cầu mong mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no hạnh phúc.
Ngày 5/2, tỉnh Hòa Bình tổ chức khai mạc lễ hội Khai hạ của dân tộc Mường năm 2025. Hàng vạn người dân và du khách đến tham dự lễ hội dân gian truyền thống lớn nhất của người Mường Hòa Bình.
Lễ hội gắn liền với nền nông nghiệp lúa nước, mang nhiều dấu ấn của văn minh Việt cổ.
Lễ Khai hạ là hoạt động văn hóa - tín ngưỡng không thể thiếu của đồng bào Mường ở Hòa Bình. Vì thế, người Mường ở 4 vùng Mường lớn của tỉnh Hòa Bình gồm: Mường Bi, Mường Vang, Mường Thàng, Mường Động đã đổ về sân vận động xã Phong Phú, huyện Tân Lạc (nơi tổ chức lễ hội) để tham dự lễ hội lớn nhất trong năm của dân tộc mình.
Ông Bùi Đức Hinh, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cho biết, những năm trước lễ hội Khai hạ được tổ chức riêng, thời gian và địa điểm có sự khác nhau ở mỗi vùng Mường của Hòa Bình.
Từ năm 2023 đến nay, lễ hội được tổ chức với quy mô cấp tỉnh. Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cho biết thêm, lễ hội Khai hạ Mường mang ý nghĩa tôn kính các vị thần linh, tưởng nhớ những người đã có công mở đất, lập mường và cầu mong vạn vật phát triển thuận lợi, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
"Lễ hội Khai hạ của dân tộc Mường được tổ chức thường niên nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, qua đó tuyên truyền về giá trị lịch sử, văn hóa.
Bên cạnh đó còn nâng cao nhận thức trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng. Từ đó, văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh, động lực cho sự phát triển", ông Hinh nói.
Năm nay, lễ hội Khai hạ được tổ chức trong hai ngày 4-5/2 (tức ngày 7 và 8 tháng Giêng năm Ất Tỵ). Lễ hội với các hoạt động chính như: nghi lễ cúng thổ công, thổ địa; nghi lễ thờ cúng Thành Hoàng; nghi thức rước kiệu Quốc mẫu hoàng bà từ Miếu thờ xóm Lũy Ải xuống sân vận động qua cửa phía Tây; nghi thức Lễ xuống đồng đầu Xuân…
Nghi thức xuống đồng đầu xuân được người Mường chú trọng, cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, muôn nhà được ấm no hạnh phúc. Bên cạnh đó, lễ hội Khai hạ là dịp để đồng bào Mường giao lưu, gặp gỡ, thắt chặt thêm tình đoàn kết cộng đồng.
Trong ngày lễ Khai hạ, không chỉ người Mường từ khắp nơi trong tỉnh Hòa Bình đổ về tham dự mà du khách muôn phương cũng về vui hội và tìm hiểu nét sinh hoạt văn hóa đậm đà bản sắc của đồng bào dân tộc Mường ở Hòa Bình.