Hàng trăm xe khách tiền tỷ, taxi ở Hà Nội nằm "phơi sương" do dịch Covid-19

Quân Đỗ

(Dân trí) - Hơn 2 tháng qua, hàng trăm chiếc taxi, xe khách giường nằm cao cấp, hiện đại phải nằm dầm mưa, phơi nắng tại các bãi xe ở Hà Nội. Nhiều xe khách phủ bụi, vành lốp han gỉ, cỏ mọc um tùm xung quanh.

Mặc dù TP Hà Nội đã nới lỏng giãn cách nhưng tất cả hoạt động kinh doanh vận tải hành khách chủ chốt như: Bến xe, xe khách liên tỉnh, xe du lịch, xe đưa đón học sinh, City Tour, xe buýt… vẫn chưa được phép hoạt động. Điều này đã khiến các bãi xe khách công cộng luôn trong tình trạng chật kín xe nằm xếp hàng dãi nắng, dầm mưa.

Hàng trăm xe khách tiền tỷ nằm "phơi sương" vì dịch bệnh ở Hà Nội

Hàng trăm xe khách tiền tỷ, taxi ở Hà Nội nằm phơi sương do dịch Covid-19 - 1

Theo ghi nhận, tại bãi xe khách trên địa bàn huyện Thanh Trì (Hà Nội) hàng chục chiếc xe giường nằm hiện đại đang "nằm im" nhiều tháng nay vì dịch bệnh.

Hàng trăm xe khách tiền tỷ, taxi ở Hà Nội nằm phơi sương do dịch Covid-19 - 2

Một số xe có hiện tượng hư hỏng lốp do để lâu ngày không sử dụng.

Hàng trăm xe khách tiền tỷ, taxi ở Hà Nội nằm phơi sương do dịch Covid-19 - 3

Được biết, các xe khách giường nằm hiện đại này có giá mới từ 3-5 tỉ đồng.

Hàng trăm xe khách tiền tỷ, taxi ở Hà Nội nằm phơi sương do dịch Covid-19 - 4

Do nằm ở bãi xe lâu ngày không được di chuyển, một số xe khách bị cỏ dại mọc bao quanh.

Hàng trăm xe khách tiền tỷ, taxi ở Hà Nội nằm phơi sương do dịch Covid-19 - 5

Cận cảnh vành lốp han gỉ do lâu ngày không hoạt động.

Hàng trăm xe khách tiền tỷ, taxi ở Hà Nội nằm phơi sương do dịch Covid-19 - 6

Mặc dù không được phép hoạt động nhưng hàng ngày bãi xe này vẫn phải có một số thợ kỹ thuật sửa chữa, bảo dưỡng, vận hành máy móc.

Hàng trăm xe khách tiền tỷ, taxi ở Hà Nội nằm phơi sương do dịch Covid-19 - 7

Ông Phạm Trọng Cường, Phó Giám đốc hãng xe Sao Việt chạy tuyến Hà Nội - Lào Cai chia sẻ, từ ngày 24/7, sau khi có chỉ đạo của thành phố về việc tạm dừng xe khách liên tỉnh thì doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Tất cả các chi phí bến bãi, bảo dưỡng, ngân hàng… vẫn phải chi trả đều đặn trong khi nguồn thu thì không có.

Hàng trăm xe khách tiền tỷ, taxi ở Hà Nội nằm phơi sương do dịch Covid-19 - 8

"Có khoảng hơn 40 đầu xe đang nằm tại đây, cứ 3 ngày là phải cho xe vận hành một lần để tránh tình trạng hỏng ắc quy. Diện tích kho bãi rộng khoảng hơn 3.000 m2 thì hàng tháng vẫn phải trả tiền thuê, chủ bãi xe không hỗ trợ giảm cho được đồng nào. Mong rằng trong thời gian tới nhà nước sẽ có những chính sách hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp vận tải như chúng tôi", ông Phạm Trọng Cường chia sẻ thêm.

Hàng trăm xe khách tiền tỷ, taxi ở Hà Nội nằm phơi sương do dịch Covid-19 - 9

Tại bãi xe thuộc khu đô thị Nam Trung Yên (Cầu Giấy) hàng trăm chiếc xe khách, xe taxi cũng đang nằm la liệt, phơi nắng nhiều tháng nay.

Hàng trăm xe khách tiền tỷ, taxi ở Hà Nội nằm phơi sương do dịch Covid-19 - 10

Những chiếc xe taxi, xe đưa đón công nhân không được lăn bánh đón trả khách nằm rải rác quanh khu đô thị 24/24h thay vì chỉ ban đêm vào ngày thường.

Hàng trăm xe khách tiền tỷ, taxi ở Hà Nội nằm phơi sương do dịch Covid-19 - 11

Hàng dài xe khách chạy liên tỉnh đỗ dưới lòng đường Mạc Thái Tổ (Yên Hòa, Cầu Giấy) nhiều tháng qua.