Hàng trăm tiểu thương chợ đầu mối lớn nhất Quảng Bình bất ngờ đóng cửa
(Dân trí) - Do lo sợ bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử phạt, hàng trăm tiểu thương tại chợ Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã quyết định đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh.
Chợ Đồng Hới là khu chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Quảng Bình, thế nhưng những ngày qua, không khí buôn bán ở đây có phần ảm đạm.
Theo tìm hiểu, có đến một nửa trong tổng số 700 hộ kinh doanh các mặt hàng quần áo, giày dép, vải, vật dụng gia đình ở chợ Đồng Hới… không mở cửa suốt nhiều ngày.

Hàng loạt ki-ốt tại chợ Đồng Hới đóng cửa (Ảnh: Nhật Anh).
Bà N.T.H., một tiểu thương ở chợ Đồng Hới tiết lộ, lý do bà cùng nhiều người khác đóng cửa là vì có tin đồn cơ quan chức năng sẽ kiểm tra và xử lý các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không hóa đơn, chứng từ.
“Trước giờ cứ nhập hàng ở mối quen rồi bán ra cho khách, cũng không để ý hóa đơn, chứng từ và chưa có khách hàng nào yêu cầu cả. Chúng tôi lo cơ quan chức năng kiểm tra không có sẽ bị xử phạt nặng nên tạm đóng cửa”, bà H. cho hay.
Cùng chung nỗi lo bị phạt vì thiếu hóa đơn, chứng từ, chị N.T.K.O., một tiểu thương kinh doanh mặt hàng mỹ phẩm tại chợ Đồng Hới đã nghỉ bán suốt 3 ngày qua.
Chị O. thừa nhận, các mặt hàng mà chị kinh doanh dù có hóa đơn, chứng từ nhưng không đầy đủ, do đó chị sợ bị lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ hàng hóa.
“Giờ cứ ngồi thấp thỏm lo, không kinh doanh thì hàng ùn ứ. Nhưng kinh doanh thì nghe tin đồn kiểm tra, xử lý nghiêm chúng tôi cũng sợ. Mong cơ quan chức năng sớm có hướng dẫn cụ thể, để có sai thì chúng tôi sửa sai, sớm ổn định lại việc buôn bán”, chị O. tâm sự.

Các gian hàng nằm khu trung tâm của chợ cũng nghỉ bán, che bạt kín mít (Ảnh: Nhật Anh).
Ông Võ Quốc Thịnh, Trưởng Ban Quản lý chợ Đồng Hới, cho biết, khu chợ có hơn 700 tiểu thương kinh doanh, buôn bán.
Trước tình trạng các tiểu thương đóng cửa vì lo lắng bị kiểm tra hóa đơn, nguồn gốc hàng hóa, ban quản lý chợ đã chủ động tuyên truyền, hướng dẫn tiểu thương về quy định pháp luật.
"Chúng tôi cũng tuyên truyền tiểu thương nên rà soát lại những mặt hàng tồn đọng, kiểm tra kỹ nguồn gốc, hóa đơn chứng từ, chủ động phân loại hàng hóa tránh vi phạm các quy định", ông Thịnh thông tin.
Đến sáng 4/6, nhiều tiểu thương tại chợ Đồng Hới đã mở cửa trở lại, nhưng tâm lý vẫn dè dặt, lo ngại sự kiểm tra của cơ quan chức năng, không khí buôn bán cũng trầm lắng.

Đến sáng 4/6, nhiều tiểu thương tại chợ Đồng Hới đã mở cửa trở lại (Ảnh: Nhật Anh).
Ông Lê Anh Đức, Giám đốc Sở Công Thương Quảng Bình, cho biết, vừa qua đơn vị và các cơ quan liên quan tổ chức 2 đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra đột xuất nhiều cơ sở kinh doanh trên địa bàn, tập trung chủ yếu ở thành phố và thị xã, nơi có mật độ buôn bán lớn, sầm uất.
Đoàn tập trung kiểm tra các loại giấy tờ, thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh và nguồn gốc, xuất xứ, tính pháp lý của các loại hàng hóa, đặc biệt là những sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài.
Theo ông Đức, ngành sản xuất thực phẩm tại Quảng Bình có quy mô nhỏ, số lượng cơ sở ít, qua kiểm tra chưa phát hiện cơ sở sản xuất hàng giả. Tuy nhiên, các tiểu thương trên địa bàn cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định trong sản xuất kinh doanh để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.
Bám sát chỉ đạo tại Công điện số 65 ngày 15/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Bình đã thành lập tổ công tác để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.
Trong tháng 5, lực lượng chức năng tại Quảng Bình đã phát hiện, xử lý 14 vụ vi phạm hành chính, chủ yếu là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, gian lận thương mại, chậm nộp thuế. Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính, tiền truy thu thuế... hơn 1,2 tỷ đồng.
Mới đây nhất, cơ quan chức năng cũng phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại Quảng Bình hoạt động không phép, bán hơn 5.000 sản phẩm với 100 loại thuốc, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ.