1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hàng trăm người hồi hương được hỗ trợ xe trung chuyển khi qua Quảng Trị

Tiến Thành Đăng Đức

(Dân trí) - Trên chặng đường hồi hương, người dân được lực lượng chức năng và nhân dân dọc dải đất miền Trung "tiếp sức" lương thực, nước uống, bố trí 10 xe trung chuyển qua địa bàn…

Ngày 7/10, có hàng trăm người dân từ các tỉnh, thành phía Nam trên hành trình về quê, đi qua địa phận tỉnh Quảng Trị. Tại chốt kiểm soát huyện Hải Lăng, các lực lượng chức năng vẫn túc trực ngày đêm để hỗ trợ người dân trở về quê hương.

Hàng trăm người hồi hương được hỗ trợ xe trung chuyển khi qua Quảng Trị  - 1

Hàng trăm người dân các tỉnh phía Bắc đi qua địa bàn tỉnh Quảng Trị, được bố trí phương tiện vận chuyển đến vùng giáp ranh với tỉnh Quảng Bình.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT), Công an tỉnh Quảng Trị - cho biết, những ngày qua Phòng CSGT phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan bố trí 10 xe vận tải hành khách để trung chuyển hàng trăm người dân, chủ yếu là bà con thuộc đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh phía Bắc ra địa phận giáp với tỉnh Quảng Bình để tiếp tục về quê.

Bất kể ngày đêm, lực lượng chức năng vẫn "căng mình" túc trực, kiểm soát và hướng dẫn cho người dân về quê thuận lợi nhất. Đối với những người dân Quảng Trị trở về từ các tỉnh phía Nam, được Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh bố trí đi cách ly tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn.

Những người về các địa phương khác bằng xe máy được lực lượng công an dẫn đường bàn giao tại địa phận tỉnh Quảng Bình, đảm bảo an toàn. Đến ngày 6/10, đã có khoảng 8.000 công dân từ các tỉnh phía Nam hồi hương, đi qua địa bàn Quảng Trị. 

Để hỗ trợ những người dân từ miền Nam về quê trên các phương tiện cá nhân, các tổ chức chính trị - xã hội tại Quảng Trị đã kết nối, phối hợp cùng các đoàn thiện nguyện trên địa bàn bố trí các địa điểm hỗ trợ những đồ dùng và lương thực, thực phẩm cần thiết như: Cơm, bánh mì, sữa, xăng, áo mưa, nước uống… 

Hàng trăm người hồi hương được hỗ trợ xe trung chuyển khi qua Quảng Trị  - 2

Mỗi ngày có hàng trăm phương tiện xe máy về từ các tỉnh phía Nam qua địa bàn Quảng Trị.

Hàng trăm người hồi hương được hỗ trợ xe trung chuyển khi qua Quảng Trị  - 3

Bất kể mưa hay nắng, lực lượng CSGT vẫn sẵn sàng hướng dẫn người và phương tiện về quê (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Hàng trăm người hồi hương được hỗ trợ xe trung chuyển khi qua Quảng Trị  - 4

Đoàn thanh niên Công an tỉnh Quảng Trị "tiếp sức" cho người dân trên hành trình hồi hương (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Hàng trăm người hồi hương được hỗ trợ xe trung chuyển khi qua Quảng Trị  - 5

Người dân xuống chốt kiểm soát Hải Lăng nghỉ chân trước khi lên xe tiếp tục hành trình.

Hàng trăm người hồi hương được hỗ trợ xe trung chuyển khi qua Quảng Trị  - 6

Bà con nghỉ ngơi, tiếp năng lượng để về quê.

Hàng trăm người hồi hương được hỗ trợ xe trung chuyển khi qua Quảng Trị  - 7

Anh Zàng A Sinh (quê ở tỉnh Sơn La) ôm theo con nhỏ về quê. Anh Sinh làm việc ở tỉnh Bình Dương. Sau nhiều tháng "cầm cự", anh quyết định đưa vợ con trở về Sơn La.

Hàng trăm người hồi hương được hỗ trợ xe trung chuyển khi qua Quảng Trị  - 8

Sau hơn 20 phút nghỉ ngơi, bà con lên xe tiếp tục di chuyển.

Quảng Bình đón gần 3.000 công dân từ các tỉnh phía Nam về quê bằng tàu hỏa

Nhằm tiếp tục hỗ trợ người dân Quảng Bình đang lưu trú tại TPHCM và các tỉnh phía Nam được trở về địa phương, đồng thời chia sẻ, giảm bớt khó khăn cho tỉnh bạn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo an sinh xã hội, tỉnh Quảng Bình đã lên kế hoạch đón công dân trở về bằng tàu hỏa.

Hàng trăm người hồi hương được hỗ trợ xe trung chuyển khi qua Quảng Trị  - 9

Quảng Bình sẽ đón công dân về bằng tàu hỏa (Ảnh: Tiến Thành).

Theo kế hoạch, tỉnh Quảng Bình sẽ hỗ trợ và đón gần 3.000 công dân trở về địa phương bằng phương tiện tàu hỏa tại 3 điểm đón gồm: Ga Sài Gòn (TPHCM), ga Dĩ An (Bình Dương) và ga Biên Hòa (Đồng Nai); thực hiện bàn giao công dân tại 5 điểm ga: Mỹ Đức (Lệ Thủy), Đồng Hới (thành phố Đồng Hới), Hoàn Lão (Bố Trạch), Minh Lệ (thị xã Ba Đồn) và Đồng Lê (Tuyên Hóa).

Các công dân được đón trở về quê trong đợt này là các nhóm ưu tiên gồm: Phụ nữ mang thai, phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, người già và học sinh đang học tập tại các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đi thăm người thân bị mắc kẹt chưa thể trở về.

Vào chiều 6/10, tỉnh Quảng Bình cũng đã triển khai tổ công tác lên đường vào TPHCM để liên hệ, phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị để hỗ trợ, tổ chức đón, kiểm soát công dân lên, xuống tàu tại các ga; chuẩn bị vật tư, trang thiết bị phòng, chống dịch Covid-19 để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho công dân trong suốt hành trình từ TPHCM về đến Quảng Bình.

Toàn bộ công dân Quảng Bình được đón về quê phải được lấy mẫu xét nghiệm, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Khi về đến Quảng Bình, UBND các huyện, thị xã, thành phố sẽ dựa trên kết quả đánh giá dịch tễ và các vùng nguy cơ để phân loại và hướng dẫn các biện pháp cách ly y tế phù hợp.