Bình Định:

Hàng trăm khối đất sạt lở, giao thông tê liệt

(Dân trí) - Hàng trăm khối đất đá đã sạt lở, vùi lấp trên 200m đường giao thông từ trung tâm xã Canh Liên đi các làng Chồm và Kà Bưng thuộc huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định; khiến cả đoạn đường bị tê liệt.

Chiều 11/11, tin từ UBND xã Canh Liên cho biết, từ chiều 10/11, chính quyền địa phương cùng các chiến sỹ bộ đội đóng quân ở địa bàn huyện và người dân địa phương đã nỗ lực khắc phục sự cố sạt lở đất khiến giao thông bị tắc nghẽn.

Đất sạt lở nhiều tuyến đường ngập bùn tại xã Canh Liên (Bình Định) 
Đất sạt lở nhiều tuyến đường ngập bùn tại xã Canh Liên (Bình Định) 

Do ảnh hưởng của bão Haiyan, khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định có mưa vừa, có nơi mưa to. Do mưa lớn, từ trên núi sạt lở xuống lượng lớn đất đá; bùn đất ngập khắp mặt đường, có đoạn bùn đất ngập sâu 50cm khiến cho việc lưu thông gặp rất nhiều khó khăn.

Đến chiều nay, chỉ có đoạn đường lên làng Kà Bưng được khắc phục nhưng việc đi lại của người dân vẫn còn khó khăn. Riêng đoạn vào làng Chồm vẫn ngập trong đất bùn. Hiện địa phương phải khắc phục làm đường tạm cho người đi bộ, xe máy qua lại.

Mưa lớn cũng làm vỡ một đoạn đê dài 200m tại sông Gò Chàm, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước (Bình Định) đe dọa nhiều hộ dân trong khu vực này.

Hiện chính quyền địa phương đã huy động lực lượng vũ trang cùng người dân dùng cọc tre, bao cát tạm thời để chống xói lở.

D. Công