Nghệ An:

Hàng nghìn ngọn nến thắp sáng cống Hiệp Hòa trong đêm tri ân 98 thanh niên

(Dân trí) - Tối 9/6, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lễ cầu siêu, thắp nến tri ân các thanh niên đã hy sinh trong sự nghiệp xây dựng quê hương ngày 3/1/1978, tại công trình thủy lợi cống Hiệp Hòa (xã Hòa Sơn, Đô Lương, tỉnh Nghệ An).

Toàn cảnh tại buổi lễ.
Toàn cảnh tại buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, ông Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Phạm Tuấn Vinh – Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An và các lãnh đạo Tỉnh đoàn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng hàng nghìn người dân địa phương, thân nhân các thanh niên đã tử nạn trong 40 năm trước .

Phát biểu tại đại lễ, ông Phạm Tuấn Vinh – Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với sự cống hiến, hy sinh xương máu của 98 thanh niên đã ngã xuống trong phong trào xây dựng quê hương đất nước.

Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An hứa lớp trẻ Nghệ An luôn làm hết sức mình để cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh nhà quan tâm, thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với các thân nhân của các thanh niên đã ngã xuống vì sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước.

Đoàn đại biểu tham dự buổi lễ.
Đoàn đại biểu tham dự buổi lễ.

Tại đại lễ cầu siêu, hàng ngàn ngọn nến, hàng vạn bông hoa, hàng nghìn nén nhang… đã được các phật tử, người dân khắp nơi dâng lên thể hiện lòng tri ân các thanh niên đã ngã xuống, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Clip: Khung cảnh tại đêm đại lễ cầu siêu.

Được biết, công trình thủy lợi cống Hiệp Hòa bắt đầu xây dựng vào cuối năm 1977. Cống nằm trên hệ thống nông giang dẫn nước từ Bara Đô Lương tưới tiêu cho cánh đồng các huyện Đô Lương - Diễn Châu - Yên Thành - Quỳnh Lưu. Lúc bấy giờ cống có 3 ống dài khoảng 50m, được san phẳng, có đường phía trên để qua lại.

Để kịp có nước tưới cho vụ chiêm xuân cho các huyện miền xuôi, cuối năm 1977 tỉnh huy động 21.000 dân công của 7 huyện, trong đó có huyện Đô Lương cùng với sự hỗ trợ của Sư đoàn 337 - Quân khu IV tham gia thi công.


Người thân dâng hương tưởng nhớ người thân.

Người thân dâng hương tưởng nhớ người thân.

Tuy nhiên khi công trình gần hoàn thành, một sự cố hết sức đáng tiếc xảy ra. Vào lúc 12h 5’ ngày 3/1/1978, trong lúc thi công, cống bị sập, một khối đất đá lớn từ trên bờ lở sập xuống lòng sông, làm 98 thanh niên tử nạn.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi Đại lễ cầu siêu cho các Anh hùng liệt sĩ:

Những ngọn nến biểu tượng cho 98 thanh niên đã tử nạn.
Những ngọn nến biểu tượng cho 98 thanh niên đã tử nạn.
Hàng nghìn ngọn nến lung linh được thắp lên trong đêm đại lễ.
Hàng nghìn ngọn nến lung linh được thắp lên trong đêm đại lễ.
Hàng nghìn ngọn nến thắp sáng cống Hiệp Hòa trong đêm tri ân 98 thanh niên - 6
Các đoàn viên, thanh niên hôm nay mãi mãi ghi ơn những người đã khuất.
Các đoàn viên, thanh niên hôm nay mãi mãi ghi ơn những người đã khuất.

Dâng nén nhang thơm tỏ lòng kính nhớ.

Dâng nén nhang thơm tỏ lòng kính nhớ.

Nguyễn Tú