Nghệ An:

Hàng chục trai tráng mướt mồ hôi khiêng bánh chưng lên núi dâng thân mẫu Bác Hồ

(Dân trí) - Với mỗi chiếc bánh có trọng lượng 3,5 tạ cùng với khung sắt nặng tầm 2 tạ, Ban tổ chức phải huy động hơn 20 thanh niên trai tráng mới có thể vượt quãng đường với hơn 200 bậc thang để lên đỉnh núi, cung tiến bà Hoàng Thị Loan nhân dịp đầu xuân năm mới.

Dâng cặp bánh chưng nặng 7 tạ tri ân thân mẫu Bác Hồ

Sáng ngày 13/2, tức ngày Mồng 6 Tết Nguyên đán Bính Thân, Hiệp hội Du lịch Nghệ An, Sở VH-TT-DL tỉnh Nghệ An, Công ty CP Sài Gòn Kim Liên và các đơn vị phối hợp tổ chức lễ dâng bánh chưng tri ân bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cặp bánh chưng nặng 7 tạ được dâng lên mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sáng ngày 13/2, tức ngày Mùng 6 Tết Nguyên đán Bính Thân.
Cặp bánh chưng nặng 7 tạ được dâng lên mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sáng ngày 13/2, tức ngày Mùng 6 Tết Nguyên đán Bính Thân.

Đây là năm thứ 4 lễ dâng bánh chưng tri ân bà Hoàng Thị Loan được tổ chức nhằm bày tỏ sự kính trọng, biết ơn đối với thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Mỗi chiếc bánh chưng có trọng lượng 350kg bao gồm nếp, đậu, thịt… Để hoàn thành chiếc bánh này, ban tổ chức đã huy động 30 đầu bếp lành nghề, sử dụng hàng trăm chiếc lá dong kết thành tấm lớn và nấu trong chiếc nồi chuyên dụng liên tục trong 2 ngày. Chiếc bánh có kích thước 1m x 1m x 40cm.

Sau khi làm lễ, chiếc bánh chưng được khiêng lên 2 chiếc xe tải cỡ nhỏ vượt chặng đường hơn 10km đến chân núi Động Tranh (xã Nam Giang, Nam Đàn, Nghệ An) – nơi đặt mộ thờ bà Hoàng Thị Loan.

Từ chân núi lên khu mộ dài khoảng 1km được xây bằng đá với hơn 200 bậc thang dốc đứng. Để đưa bánh lên đỉnh núi, ban tổ chức phải huy động 40 thanh niên trai tráng chia làm 2 tổ, sử dụng chiếc đòn khiêng được ghép từ 2 thân tre đực già. Cùng với chiếc khung sắt bảo vệ thì mỗi chiếc bánh chưng có trọng lượng hơn 5 tạ, bởi vậy tổ khiêng bánh chỉ có thể đi từng chặng ngắn trong địa hình đồi núi dốc.

Chiếc bánh chưng có kích thươc 1m x 1m x 40cm, gói bằng hàng trăm chiếc lá dong kết lại và nấu liên tục trong 2 ngày đêm.
Chiếc bánh chưng có kích thươc 1m x 1m x 40cm, gói bằng hàng trăm chiếc lá dong kết lại và nấu liên tục trong 2 ngày đêm.

Sau hơn 30 phút, 2 chiếc bánh chưng mới được đưa đến khu vực sân chính điện để chuẩn bị cho lễ dâng. Từ sân chính điện đến khu mộ bà Hoàng Thị Loan là những bậc đá dốc đứng. Với địa hình này, ban tổ chức chỉ có thể đưa lần lượt từng chiếc bánh lên với sự hợp sức của 30 trai tráng cùng sự hỗ trợ của người dân địa phương.

Anh Dũng – một người trong tổ khiêng bánh cho biết: “Cái khó nhất là khi lên dốc, toàn bộ trọng lực bị dồn ra sau. Khiêng bánh lên núi đòi hỏi phải có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên. Mệt nhưng mà vui vì thể hiện được lòng thành của con cháu đối với thân mẫu Bác Hồ”.

Sau khi hoàn thành nghi lễ dâng hoa, dâng hương, dâng bánh, Ban tổ chức đã thụ lễ phát lộc bánh cho bà con nhân dân địa phương và khách thập phương về dự lễ. Ban tổ chức kỳ vọng đây sẽ là một hoạt động tâm linh thường niên, một sản phẩm du lịch của Nghệ An trong những năm tiếp theo.

Một số hình ảnh tại lễ dâng bánh chưng tri ân bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh:

Rất đông người dân hành hương về khu mộ bà Hoàng Thị Loan nhân sự kiện này.
Rất đông người dân hành hương về khu mộ bà Hoàng Thị Loan nhân sự kiện này.
Đưa chiếc bánh nặng 3,5 tạ lên đỉnh núi là một thử thách lớn đối ban tổ chức.
Đưa chiếc bánh nặng 3,5 tạ lên đỉnh núi là một thử thách lớn đối ban tổ chức.
20 trai tráng được huy động để khiêng 1 chiếc bánh lên khu mộ bà Hoàng Thị Loan ở trên núi Động Tranh.
20 trai tráng được huy động để khiêng 1 chiếc bánh lên khu mộ bà Hoàng Thị Loan ở trên núi Động Tranh.
Những người khiêng bánh phải vượt qua hơn 200 bậc thang đá dốc.
Những người khiêng bánh phải vượt qua hơn 200 bậc thang đá dốc.
Hàng chục trai tráng mướt mồ hôi khiêng bánh chưng lên núi dâng thân mẫu Bác Hồ - 7
Nhiều người dân cũng nhiệt tình vào hỗ trợ đưa bánh lên núi.
Nhiều người dân cũng nhiệt tình vào hỗ trợ đưa bánh lên núi.
Địa hình đồi núi dốc nên chỉ có thể khiêng bánh từng đoạn. Các thợ khiêng bánh nghỉ ngơi, tiếp nước trước khi tiếp tục chặng đường vượt dốc.
Địa hình đồi núi dốc nên chỉ có thể khiêng bánh từng đoạn. Các thợ khiêng bánh nghỉ ngơi, tiếp nước trước khi tiếp tục chặng đường vượt dốc.
Những chặng cuối thực sự là chặng đường vất vả của những người khiêng bánh.
Những chặng cuối thực sự là chặng đường vất vả của những người khiêng bánh.
Từ sân điện thờ lên khu mộ phải huy động hơn 30 thanh niên mới có thể đưa bánh lên.
Từ sân điện thờ lên khu mộ phải huy động hơn 30 thanh niên mới có thể đưa bánh lên.
Cố sức cho chặng cuối...
Cố sức cho chặng cuối...
Các chư tôn đức tăng sái tịnh vào bánh chưng để chứng lòng thành, cầu mong quốc thái dân an...
Các chư tôn đức tăng sái tịnh vào bánh chưng để chứng lòng thành, cầu mong quốc thái dân an...
Ông Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cắt bánh...
Ông Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cắt bánh...
Bánh chưng được chia cho người dân để lấy lộc đầu năm mới.
Bánh chưng được chia cho người dân để lấy lộc đầu năm mới.

Hoàng Lam