1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Hàng chục “sưa tặc” sa lưới

(Dân trí) - Công an TP Hà Nội vừa “cất mẻ lưới” lớn, bắt giữ 20 đối tượng từng gây ra nhiều vụ trộm cây gỗ sưa trên địa bàn thành phố, khiến dư luận rất bức xúc thời gian qua. Đồng thời, cơ quan điều tra đang vận động 9 đối tượng bỏ trốn ra đầu thú.

Lập chuyên án phá “sưa tặc

Từ cuối tháng 7/2009 đến nay, tình trạng chặt hạ cây sưa trên địa bàn TP Hà Nội đột ngột trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Đã có tới 19 vụ chặt trộm cây sưa trong vòng 2 tháng. Gần đây nhất là vụ chặt trộm cây gỗ sưa đỏ trên đường Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân.
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Thành uỷ và UBND Thành phố Hà Nội, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo các lực lượng công an trên địa bàn chủ động thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và điều tra phát hiện những ổ nhóm đối tượng tổ chức, thực hiện chặt hạ cây sưa bất hợp pháp.
 
Hàng chục “sưa tặc” sa lưới - 1

Khám xét chỗ ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ được 11 khúc cành cây sưa có chiều dài từ 1-2m, nhiều bộ phận lõi, thân, gốc gỗ sưa. (Ảnh: CTV)
 

Phòng PC14 (CATP Hà Nội) được giao trọng trách là thường trực ban chuyên án mang bí số 789S để huy động tất cả các đơn vị thuộc CATP Hà Nội tiến hành phối hợp điều tra.

Sau một thời gian tập trung điều tra, mối nghi vấn tập trung vào các đối tượng lưu trú tại huyện Thanh Oai (TP Hà Nội) chuyên trộm cắp cây sưa trên địa bàn thành phố để lấy tiền đi đánh bạc và tiêu xài.

Trên cơ sở tài liệu điều tra, từ tối ngày 19/9 đến chiều  20/9, cơ quan CSĐT đã đồng loạt tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của 29 đối tượng tham gia trực tiếp chặt hạ 19 cây sưa.

Thượng tá Nguyễn Đức Chung - trưởng phòng PC14 (CATP Hà Nội) cho biết, nhóm lâm tặc này ngoài việc lợi dụng đêm tối hoặc vào hôm thời tiết mưa gió để hành sự, chúng còn thường xuyên mang theo dao, kiếm để đe doạ, chống lại người dân hoặc sẵn sàng chống lại lực lượng chức năng khi bị phát hiện.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an Hà Nội khẳng định, các cơ quan hữu quan đang phối hợp điều tra rốt ráo để sớm đưa các đối tượng ra xét xử trong tháng 10 hoặc tháng 11.

Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương tiến hành việc định giá tài sản, xác định trách nhiệm hình sự để tiến hành các thủ tục tố tụng.

Gỗ sưa “thượng thọ” tiền tỷ được bán với giá 2 triệu

Liên quan đến vụ Phòng PC15 (CATP Hà Nội) thu giữ hàng tấn gỗ sưa được cất giấu tại huyện Thường Tín (Hà Nội), lãnh đạo công an TP Hà Nội cho biết, thông tin xác minh mới nhất cho thấy, cây gỗ sưa “thượng thọ” được các đối tượng khai mua với giá 2 triệu đồng, trong khi định giá thực tế là hàng tỷ đồng!
 
Hàng chục “sưa tặc” sa lưới - 2
Cây gỗ sưa "thượng thọ" thu giữ tại Thường Tín (Hà Nội) (Ảnh: CTV)

Trước đó, công an thu giữ tại nhà anh Nguyễn Xuân Trường (SN 1988) tại thôn Hoàng Xá, xã Khánh Hà (Thường Tín, Hà Nội) 1 cây gỗ sưa tròn còn tươi nguyên chưa bóc vỏ, thích thước rất lớn (cả gốc) dài 2,5m, đường kính 0,34m cùng 76 thanh, hộp gỗ bách xanh xẻ.

Theo anh Trường, số gỗ trên là của anh Lều Thọ Tú (trú tại xã Nhị Khê, Thường Tín, Hà Nội, là anh rể của Trường gửi). Anh Trường xuất trình giấy tờ thể hiện việc mua cây gỗ sưa trên của Hợp tác xã Cao su tháng 5, địa chỉ tại ngõ 5 đường Láng Hạ (Ba Đình, Hà Nội).

Xác minh tại Hợp tác xã kể trên được biết, ngày 26/8, do nhu cầu mở rộng, xây dựng xưởng, hợp tác xã Cao su tháng 5 đã bán một cây gỗ tươi hiện trồng trong khuôn viên của cơ quan cho anh Vũ Hữu Cách (trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội) với giá 2 triệu đồng.

Theo xác minh ban đầu, Hợp tác xã không biết đây là cây gỗ sưa nên không xin phép cơ quan chức năng trong việc khai thác, mua bán. Anh Vũ Hữu Cách cho biết, có giới thiệu cho cháu là Lều Thọ Tú mua cây gỗ tươi, không rõ là gỗ gì của Hợp tác xã kể trên với giá 2 triệu đồng.

Phúc Hưng