1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hạn chế sự can thiệp của con người vào kết quả sát hạch lái xe

Thế Kha

(Dân trí) - Bộ GTVT cho biết, các tiêu cực trong sát hạch giấy phép lái xe đã được hạn chế tới mức thấp, được dư luận rất đồng tình, đánh giá cao. Tỷ lệ trung bình đạt yêu cầu của các kỳ sát hạch khoảng 65%.

Theo báo cáo tổng kết thi hành 13 năm Luật Giao thông đường bộ vừa được Bộ GTVT gửi tới Bộ Tư pháp, cả nước hiện có 370 cơ sở đào tạo lái xe ô tô phân bố ở 63 tỉnh, thành phố và 152 trung tâm sát hạch lái xe ô tô được phân bổ ở 58, tỉnh, thành phố.

5 tỉnh chưa có trung tâm sát hạch lái xe ô tô gồm Yên Bái, Lai Châu, Tiền Giang, Trà Vinh và Bạc Liêu.

Bộ GTVT đã xây dựng 120 kịch bản mô phỏng các tình huống giao thông để làm phần mềm chuyển giao cho các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch thực hiện trong năm 2022.

Hạn chế sự can thiệp của con người vào kết quả sát hạch lái xe - 1

Bộ GTVT cho biết, hiện nay tỷ lệ trung bình đạt yêu cầu của các kỳ sát hạch lái xe khoảng 65% (Ảnh: Xuân Lộc).

Từ việc sát hạch trắc nghiệm trên giấy với bộ đề thi 150 câu hỏi vào năm 1995, ngành giao thông đã xây dựng bộ 300 câu hỏi (từ năm 2005), 405 câu hỏi (năm 2009), 450 câu hỏi (năm 2012) và 600 câu hỏi (từ năm 2020).

Bộ GTVT khẳng định thường xuyên rà soát, sửa đổi nội dung sát hạch giấy phép lái xe cho phù hợp với thực tế. Phòng sát hạch lý thuyết có gắn camera và truyền ra màn hình trong phòng hội đồng sát hạch để công khai, giám sát. Dữ liệu giám sát được truyền về Cục Đường bộ Việt Nam để quản lý, theo dõi và chia sẻ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

"Việc sát hạch lái xe được thực hiện công khai minh bạch, hạn chế sự can thiệp của con người vào kết quả sát hạch nên chất lượng sát hạch đã nâng cao rõ rệt. Các tiêu cực đã được hạn chế tới mức thấp, được dư luận rất đồng tình, đánh giá cao. Hiện nay, tỷ lệ trung bình đạt yêu cầu của các kỳ sát hạch lái xe khoảng 65%", Bộ GTVT cho hay.

Giấy phép lái xe mới bằng vật liệu PET thay thế vật liệu bằng giấy bìa có độ bền cao hơn, không thấm nước, kích thước nhỏ gọn theo tiêu chuẩn quốc tế. Giấy phép lái xe này có tính bảo mật cao, trên 3 cấp độ đã hạn chế đến mức thấp nhất việc làm giả, giảm bớt thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe.

Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, đến nay đã hiện đại hóa công tác quản lý trên 22,6 triệu giấy phép lái xe mô tô và 10,6 triệu giấy phép lái xe ô tô hiện có.

Ngoài ra, đến hết tháng 4/2021 ngành giao thông đã cấp trên 41.000 giấy phép lái xe quốc tế. Triển khai Luật Giao thông đường bộ, Bộ Quốc phòng đã đào tạo, sát hạch trên 11.600 người và cấp, đổi 71.000 giấy phép lái xe quân sự; Bộ Công an đã tổ chức đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho gần 87.600 cán bộ, chiến sỹ; cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe cho 14.000 lượt cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an nhân dân…