1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Vụ 4 thợ lặn tử vong:

Hàm lượng sulfua trong khoang 4 thợ lặn tử nạn rất cao

(Dân trí) - Sau khi phân tích hàm lượng khí độc có trong khoang ballast nơi 4 thợ lặn tử nạn, ngày 27/6, Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN&MT TT-Huế) đã có tiếp kết quả độc tố tố trong nước ở khoang này.

Theo đó, hàm lượng sulfua (S2-) cao gấp 120 lần so với tiêu chuẩn VN. Trong mẫu nước lấy từ khoang ballast có thêm chất sắt (Fe) cao gấp 54 lần và chất chì (Pb) cao gấp 9,6 lần. Riêng oxy hòa tan trong nước chỉ đạt mức thấp 1/4,8 so với tiêu chuẩn VN.

Kết quả phân tích trên, chứng tỏ nước trong khoang này cực độc, gây nguy hiểm cho bất cứ tính mạng người nào. Vì quá độc, nên nước này không được phép bơm ra ngoài khi chưa xử lý xong.

Hàm lượng sulfua trong khoang 4 thợ lặn tử nạn rất cao
Chiếc tàu Onekas One nơi 4 thợ lặn tử vong vì hàm lượng khí độc và nước độc trong khoang ballast quá cao

Trước đó, kết quả phân tích hàm lượng khí trong khoang này cũng có kết quả rất độc với hàm lượng Hydro Sulfua (H2S) cao gấp 103 lần so với tiêu chuẩn Việt Nam. Tại khoang ballast của chiếc tàu Onekas One (Malaysia) đã là nơi 4 thợ lặn tử vong ngày 18/6 khi làm công tác hút nước từ khoang ra trong công tác trục vớt tàu.

Đại Dương