Hai thanh niên không đeo khẩu trang "tung tăng" trong thôn bị phong tỏa

Hoàng Lam

(Dân trí) - Hai nam thanh bị phát hiện khi đi dạo trên bãi biển xã Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) - nơi đang bị phong tỏa để phòng, chống Covid-19 mà không mang khẩu trang.

Chiều 11/5, ông Hồ Sỹ Hoàng - Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ xử phạt hành chính 2 công dân vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Hai thanh niên không đeo khẩu trang tung tăng trong thôn bị phong tỏa - 1

Công an xã Quỳnh Lập lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai thanh niên không khẩu trang đi dạo trong thôn đang bị phong tỏa (Ảnh: công an cung cấp).

Quỳnh Lập là địa phương có ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng tại Nghệ An. Trong đêm 6/5 (thời điểm khẳng định ca nhiễm virus SARS-CoV-2), UBND tỉnh Nghệ An quyết định giãn cách toàn bộ thị xã Hoàng Mai, phong tỏa 1 bệnh viện và 5 thôn thuộc xã Quỳnh Lập, bao gồm Tâm Tiến, Đồng Tiến, Tân Hải, Tân Thành và Sơn Long.

Vào khoảng 17h15 ngày 10/5, tổ tuần tra phòng, chống dịch Covid-19 xã Quỳnh Lập phát hiện tại bãi biển thôn Tân Thành có anh H.V.H. (SN 1997, trú thôn Tân Tiến, xã Quỳnh Lập) và anh T.C.T. (SN 1996, trú thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) không đeo khẩu trang, đang đi dạo.

"Công an xã đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời chuyển hồ sơ cho Chủ tịch UBND xã ra quyết định xử phạt 2 công dân trên. Công an xã đề nghị phạt mỗi trường hợp 2 triệu đồng", ông Hoàng cho hay.