1. Dòng sự kiện:
  2. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV
  3. Phá tòa "Hàm cá mập", cải tạo không gian quanh hồ Gươm

Hải quân phải là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân bám biển, bảo vệ chủ quyền

Nguyễn Dương

(Dân trí) - "Hải quân phải là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận lòng dân trên biển", Chủ tịch nước Lương Cường nói.

Sáng 7/5, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập (7/5/1955-7/5/2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước Lương Cường dự và phát biểu chỉ đạo.

Buổi lễ có sự tham dự của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, các cựu chỉ huy, anh hùng lực lượng vũ trang và đại biểu các địa phương như Hải Phòng và TPHCM. 

Hải quân phải là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân bám biển, bảo vệ chủ quyền - 1

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ (Ảnh: Báo Hải quân Việt Nam).

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường ca ngợi những thành tích lịch sử của Hải quân và kêu gọi lực lượng này nâng cao năng lực, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Thành lập ngày 7/5/1955, Hải quân nhân dân Việt Nam xuất phát từ yêu cầu phòng thủ ven biển trong những năm đầu sau Cách mạng Tháng Tám, khi đó với tên gọi Cục Phòng thủ bờ biển, gồm hai đơn vị và 141 cán bộ chiến sĩ. Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, lực lượng này đã trở thành một quân chủng hiện đại, bao gồm tàu mặt nước, tàu ngầm, không quân hải quân và lính thủy đánh bộ.

Trong bài phát biểu quan trọng, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Hải quân là một trong những lực lượng nòng cốt của quốc phòng trên hướng biển, nhấn mạnh vai trò của lực lượng trong các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc cũng như trong thời bình. Ông nêu rõ các chiến công tiêu biểu như chiến thắng trận đầu năm 1964 chống lại Hải quân Hoa Kỳ, tuyến Đường Hồ Chí Minh trên biển, và các chiến dịch lớn như Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968 và Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.

"Hải quân luôn là lực lượng tiên phong, kiên cường, sáng tạo, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao", Chủ tịch nước nói. Ông nhấn mạnh rằng bảo vệ chủ quyền biển đảo là "trách nhiệm thiêng liêng" không chỉ của lực lượng vũ trang mà của toàn dân, trong đó Hải quân giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Sau ngày thống nhất đất nước, Hải quân tiếp tục tham gia làm nhiệm vụ quốc tế, hỗ trợ Campuchia tiêu diệt chế độ diệt chủng Pol Pot, đồng thời giúp bạn Lào xây dựng lực lượng phòng thủ ven sông. Trong những thập niên gần đây, Hải quân tập trung hiện đại hóa trang bị, đưa vào sử dụng tàu ngầm, tàu chiến hiện đại, tên lửa phòng thủ bờ, đồng thời nâng cao khả năng tác chiến hiệp đồng và huấn luyện chuyên sâu.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập, Hải quân nhân dân Việt Nam vinh dự được trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba, ghi nhận những đóng góp xuất sắc đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Trước đó, lực lượng đã hai lần nhận Huân chương Sao Vàng, cùng nhiều danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu.

Chủ tịch nước khẳng định các phần thưởng cao quý đó là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đồng thời là động lực để toàn quân chủng tiếp tục phấn đấu vươn lên. "Trong giai đoạn mới, Hải quân cần xây dựng vững chắc về chính trị, tổ chức tinh gọn, có sức chiến đấu cao, đủ khả năng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo từ sớm, từ xa", ông nhấn mạnh.

Chủ tịch nước yêu cầu các cấp ủy, chỉ huy Hải quân quán triệt sâu sắc các nghị quyết chiến lược của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 8 của Trung ương khóa XIII về chiến lược bảo vệ Tổ quốc và chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2045. Đồng thời, ông kêu gọi tăng cường phối hợp dân - quân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển.

Về công tác tư tưởng, ông nhấn mạnh: "Cần chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức rõ âm mưu "phi chính trị hóa", "dân sự hóa" quân đội và kiên quyết đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống".

Hải quân phải là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân bám biển, bảo vệ chủ quyền - 2

Chủ tịch nước Lương Cường trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Quân chủng Hải quân (Ảnh: Báo Hải quân Việt Nam).

Ngoài nhiệm vụ quân sự, Hải quân cũng được giao nhiệm vụ hỗ trợ phát triển kinh tế biển, bảo vệ hoạt động của ngư dân và tăng cường hiện diện pháp lý trên các vùng biển trọng yếu. "Hải quân phải là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận lòng dân trên biển", Chủ tịch nước nói.

Hướng tới nhiệm kỳ Đại hội Đảng 2025-2030, ông yêu cầu toàn quân chủng chuẩn bị kỹ lưỡng, bám sát các định hướng lớn của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.