Hải Phòng lý giải việc vay TPHCM 500.000 liều vắc xin Sinopharm

An Nhiên

(Dân trí) - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng khẳng định việc vay 500.000 liều vắc xin Sinopharm của TPHCM là sự linh hoạt của Hải Phòng trong công tác phòng, chống dịch.

Hải Phòng lý giải việc vay TPHCM 500.000 liều vắc xin Sinopharm - 1

Tại cuộc họp giao ban báo chí, lãnh đạo TP Hải Phòng lý giải việc vay tạm 500.000 liều vắc xin Sinopharm là biện pháp linh hoạt. 

Tại buổi giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí của TP Hải Phòng diễn ra chiều 5/8, bà Đào Khánh Hà - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng khẳng định, việc thành phố này có văn bản vay 500.000 liều vắc xin Sinopharm của TPHCM là sự linh hoạt của Hải Phòng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Cụ thể theo bà Hà, qua trao đổi giữa lãnh đạo hai thành phố, Hải Phòng nắm được thông tin đến thời điểm này lượng vắc xin ở TPHCM khá dồi dào, trong khi đó tiến độ tiêm vắc xin phải phụ thuộc vào năng lực tiêm và nhu cầu của người dân. 

"Bên cạnh đó, cũng theo thông tin thành phố nắm được, trước ngày 8/8, TP Hồ Chí Minh đang phải khẩn trương tiêm hết lượng vắc xin đã được Bộ Y tế cấp. Cho nên, những nguồn tạm thời chưa dùng đến trong thời gian ngắn hạn thì TP Hải Phòng mượn tạm và sẽ trả trong thời gian rất ngắn", bà Hà nói.

Cũng liên quan đến vấn đề này, tại cuộc họp, ông Phạm Hưng Hùng, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, nhất là biến chủng Delta vừa nguy hiểm, vừa lây lan cao, thì việc triển khai tiêm vắc xin cho người dân là rất cần thiết.

Theo ông Hùng, đến nay, thành phố Hải Phòng mới phân bổ hơn 165.000 liều vắc xin. Vì vậy, thành phố buộc phải nỗ lực trong việc tiếp cận được nguồn vắc xin để phục vụ nhu cầu tiêm của người dân, vì sự an toàn của người dân.

Cũng theo ông Hùng, tổng thể thành phố đang cần 3,2 triệu liều vắc xin. Trong đó do nhận thấy nguồn cung của các loại vắc xin khác hạn chế nên thành phố có đề nghị Bộ Y tế cơ cấu 2 triệu liều Sinopharm và 1,2 triệu liều vắc xin khác.

Vì vậy, khi nắm được thông tin TP HCM được cung cấp 1 triệu liều vắc xin Sinopharm nhưng chưa triển khai tiêm, nên thành phố Hải Phòng đã ngỏ lời vay trước 500.000 liều.

Ông Hùng cho biết thêm, các loại vắc xin đều đã được thẩm định kỹ lưỡng trước khi đưa vào sử dụng tiêm cho người dân. Do đó, thành phố xác định vắc xin Sinopharm cũng đã được điều chế theo quy trình chặt chẽ.

Vừa qua, Trung Quốc đã viện trợ một số lượng vắc xin để tiêm cho chuyên gia Trung Quốc đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Dưới sự chỉ định cho phép của Đại sứ quán Trung Quốc, ngày 17-18/7, 3.400 trường hợp trên địa bàn thành phố đã tiến hành tiêm vắc xin này. Ghi nhận sau tiêm, có 138 trường hợp có phản ứng rất nhẹ, sưng đau tại chỗ, mỏi cơ, không có trường hợp phản ứng nặng.