1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM

Hải Phòng dự chi hơn 6.000 tỷ đồng cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy, TP Hải Phòng sẽ dôi dư trên 1.000 công chức, viên chức. Thành phố này dự kiến chi hơn 6.000 tỷ đồng hỗ trợ công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ Hải Phòng, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã thống nhất chủ trương trình Thành ủy về việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố.

Với quan điểm chỉ đạo của Trung ương, các tổ chức sau khi sắp xếp, hợp nhất giảm 35-40% đầu mối, các tổ chức còn lại sắp xếp bên trong giảm tối thiểu 15% đầu mối.

Cũng theo báo cáo, sau sắp xếp, TP Hải Phòng dự kiến sẽ giảm 10 đảng bộ trực thuộc Thành ủy, 2 cơ quan tham mưu giúp việc của Thành ủy, 11 đảng đoàn, ban cán sự đảng, 8 ban chỉ đạo trực thuộc Thành ủy.

Đồng thời, sau sắp xếp, TP Hải Phòng giảm 7 sở, ngành, 4 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố; giảm 4 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp thành phố;

Giảm 73 đầu mối bên trong (phòng, ban, chi cục và tương đương) của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố;

Giảm 14 cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy, cấp huyện; giảm 27 phòng chuyên môn của UBND cấp huyện; giảm 56 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp huyện.

Hải Phòng dự chi hơn 6.000 tỷ đồng cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi - 1

Cầu Hoàng Văn Thụ ở TP Hải Phòng (Ảnh: Nguyễn Dương).

Khi thực hiện phương án nêu trên, toàn TP Hải Phòng sẽ dôi dư trên 1.000 công chức, viên chức. Trong đó, có khoảng 595 công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo gồm khối sở, ngành và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thành phố, và khối quận, huyện.

Đối với số công chức, viên chức xin nghỉ hưu trước hạn tuổi, TP Hải Phòng dự kiến chi thêm hơn 1.000 tỷ đồng hỗ trợ thêm bằng một lần kinh phí được hưởng theo Nghị định 178/2024.

Trong số kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng nói trên, TP Hải Phòng dự kiến chi cho khối giáo dục - y tế 4.500 tỷ đồng, hỗ trợ thôi (xuống) chức vụ lãnh đạo quản lý khoảng 75 tỷ đồng.

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, ông Phạm Ngọc Dương, Giám đốc Sở Nội vụ TP Hải Phòng, cho biết tất cả các con số kinh phí đưa ra nói trên mới là dự kiến. 

"Nếu nhanh thì phải đến tuần sau chúng tôi mới hoàn thành dự thảo xin ý kiến UBND TP Hải Phòng, nếu được mới đưa ra trình HĐND thành phố tại kỳ họp cuối tháng 2 này", ông Dương nói.

Chính phủ đang quyết liệt thực hiện cải cách hành chính và sắp xếp bộ máy Nhà nước. Việc thực hiện các chính sách đối với người lao động, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi, là vấn đề hết sức quan trọng và được nhiều người quan tâm.

Một trong những chính sách đáng chú ý hiện nay là chính sách nghỉ hưu sớm được quy định tại Nghị định 178/2024/NĐ-CP, ban hành cuối năm 2024.

Nghị định quy định rõ, chế độ nghỉ hưu trước tuổi đối với cán bộ, công chức còn đủ 10 năm công tác mà nghỉ hưu trước tuổi, sẽ được trợ cấp hưu trí một lần và các chế độ chính sách nghỉ hưu trước tuổi.

Cụ thể, nếu có tuổi đời công tác còn dưới 5 năm đến tuổi nghỉ hưu, được hưởng trợ cấp bằng một tháng lương hiện hưởng nhân với số tháng nghỉ sớm; nếu có tuổi đời công tác còn đủ 5-10 năm đến tuổi nghỉ hưu, được hưởng trợ cấp bằng 0,9 tháng tiền lương nhân với số tháng nghỉ sớm (được hưởng tối đa là 60 tháng).

Ngoài chính sách một lần kể trên, người nghỉ hưu trước tuổi còn được hưởng nguyên lương hưu và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi.

Với các quy định này, hiện tại, rất nhiều cán bộ, công chức, người lao động đang quan tâm, nghiên cứu, cân nhắc nếu có nguyện vọng.

Rất nhiều cán bộ còn thời gian dưới 5 năm công tác đến tuổi nghỉ hưu phấn khởi cho rằng, đây là chính sách mang tính nổi trội hơn hẳn các chính sách liên quan trước đây và cho họ động lực để về hưu sớm, góp phần giúp cho công cuộc cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy thuận lợi, hiệu quả hơn.