1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM

6 trưởng phòng, phó phòng Công an tỉnh Hải Dương xin nghỉ hưu trước tuổi

Nguyễn Dương

(Dân trí) - 5 trưởng phòng và 1 phó trưởng phòng thuộc Công an tỉnh Hải Dương có đơn đề nghị được nghỉ hưu trước hạn tuổi, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức cán bộ khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Ngày 7/2, Công an tỉnh Hải Dương tổ chức lễ công bố, trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc nghỉ hưu trước hạn tuổi đối với 5 trưởng phòng, 1 phó trưởng phòng của đơn vị này. 

6 lãnh đạo cấp phòng nói trên có nguyện vọng đề nghị được nghỉ công tác trước hạn tuổi để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức bộ máy mới "tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở" của Công an tỉnh Hải Dương theo Đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Bộ Công an.

6 trưởng phòng, phó phòng Công an tỉnh Hải Dương xin nghỉ hưu trước tuổi - 1

Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 6 lãnh đạo cấp phòng (Ảnh: Công an cung cấp).

Cụ thể, 6 cán bộ có quyết định nghỉ hưu trước hạn tuổi, gồm: Đại tá Phạm Đức Điệp, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Thượng tá Phạm Văn Lục, Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ; Thượng tá Vũ Đức Khoa, Trưởng phòng An ninh nội địa;

Thượng tá Vũ Hồng Phong, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự; Thượng tá Đỗ Mạnh Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; Thượng tá Dương Ngọc Vĩnh, Phó Trưởng phòng Tham mưu.

Theo Công an tỉnh Hải Dương, 6 lãnh đạo cấp phòng nghỉ công tác đợt này đều là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, là lãnh đạo chỉ huy đã trải qua nhiều lĩnh vực công tác khác nhau.

Dù ở cương vị công tác nào, 6 cán bộ trên luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, nỗ lực phấn đấu, tâm huyết với nghề. Những cán bộ này luôn vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị đoàn kết, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đề nghị cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là số cán bộ chịu tác động trực tiếp của việc tinh gọn tổ chức bộ máy.

"Mỗi cán bộ cần xác định việc "đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả" là cuộc cách mạng, là đòi hỏi rất cấp thiết của tình hình thực tiễn, đây là quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Trung ương Đảng", Đại tá Bùi Quang Bình nhấn mạnh.