1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Phòng chuẩn bị xây dựng Cầu Rào 1 mới hơn 2.200 tỷ đồng

An Nhiên

(Dân trí) - Cầu Rào 1 cũ, cây cầu được coi là huyết mạch nối trung tâm thành phố Hải Phòng với nhiều quận, huyện, sắp tới sẽ được thay thế bằng cây cầu mới hiện đại hơn với tổng kinh phí hơn 2.200 tỷ đồng.

Hải Phòng chuẩn bị xây dựng Cầu Rào 1 mới hơn 2.200 tỷ đồng - 1

Phối cảnh cầu Rào 1 mới

Theo thông tin từ UBND TP Hải Phòng hôm nay (29/7), cầu Rào 1 mới dự kiến sẽ được động thổ vào trung tuần tháng 9 và thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2020-2022.

Cầu Rào 1 mới được xây dựng nhằm thay thế cầu Rào 1 vốn đã cũ, xuống cấp và không còn phù hợp thực tế.

Theo đó, Dự án đầu tư xây dựng mới cầu Rào 1 được xây dựng trên 4 quận gồm: Ngô Quyền, Lê Chân, Dương Kinh và Hải An. Trong đó bao gồm xây dựng cầu Rào và nút giao. Là cầu vĩnh cửu, cầu Rào 1 có kết cấu thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, rộng 30,5 m, dài 456,5 m gồm 11 nhịp, nhịp chính có vòm thép, nhịp dẫn dầm bản rỗng. Cầu có tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng.

Nút giao dưới cầu cũng được xây dựng thành nút giao khác mức gồm: các nhánh cầu dạng hoa thị đơn trộn dòng trong nút giao hình xuyến, kết hợp kênh hóa đảo giao thông ở tầng 1 để đi các tuyến liên quan, đường trục đô thị và ngược lại.

Hải Phòng chuẩn bị xây dựng Cầu Rào 1 mới hơn 2.200 tỷ đồng - 2

Cầu Rào 1 mới sẽ thay thế cho cầu Rào 1 cũ đã xuống cấp, không còn phù hợp thực tế 

Theo ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, việc đầu tư xây dựng mới cầu Rào 1 thay thế cầu Rào 1 cũ hiện nay nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông, nâng cao năng lực lưu thông các phương tiện ra, vào thành phố; đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố và phục vụ người dân đi lại thuận tiện, an toàn hơn.

Ông Nguyễn Xuân Bình cũng yêu cầu, quá trình chuẩn bị thực hiện dự án, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chủ động về phương án giải phóng mặt bằng để đáp ứng tiến độ công trình. Bên cạnh đó, phải bảo đảm về lưu thông, an toàn giao thông và an toàn công trường trong quá trình thi công dự án.

Ông Nguyễn Xuân Bình cũng mong muốn người dân, doanh nghiệp trong vùng ảnh hưởng của dự án ủng hộ, chia sẻ để dự án triển khai đúng tiến độ.