PhotoStory

Hà Nội mưa rét, người dân dậy sớm đi làm vẫn không thoát cảnh tắc đường

Thực hiện: Tố Linh

(Dân trí) - Sáng 20/10, nền nhiệt tại Hà Nội giảm sâu, xuống chỉ còn khoảng 16-18 độ C kèm theo mưa rét. Nhiều tuyến đường ùn tắc khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong khi tham gia giao thông vào giờ cao điểm.

Hà Nội mưa rét, người dân dậy sớm đi làm vẫn không thoát cảnh tắc đường - 1

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay một bộ phận không khí lạnh từ Trung Quốc đã di chuyển xuống miền Bắc,  TP Hà Nội cũng chịu ảnh hưởng khiến nền nhiệt xuống thấp kèm theo mưa dông.

Hà Nội mưa rét, người dân dậy sớm đi làm vẫn không thoát cảnh tắc đường - 2
Hà Nội mưa rét, người dân dậy sớm đi làm vẫn không thoát cảnh tắc đường - 3

6h30 sáng, khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm vốn tấp nập người dân tập thể dục và đi dạo thì hôm nay chỉ lác đác vài người thu mình trong áo rét, tản bộ qua lại.

Hà Nội mưa rét, người dân dậy sớm đi làm vẫn không thoát cảnh tắc đường - 4

Nhiều người cao tuổi trong khu phố cổ vẫn giữ thói quen dậy sớm, mặc áo khoác ấm quây quần bên cốc trà nóng.

Hà Nội mưa rét, người dân dậy sớm đi làm vẫn không thoát cảnh tắc đường - 5

7h sáng, nhiệt độ xuống khoảng 16-18 độ C kèm theo mưa nhỏ, người dân ra đường đã trang bị ô che mưa cùng những chiếc áo khoác ấm.

Hà Nội mưa rét, người dân dậy sớm đi làm vẫn không thoát cảnh tắc đường - 6

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 12-14 độ. Khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 15-18 độ.

Hà Nội mưa rét, người dân dậy sớm đi làm vẫn không thoát cảnh tắc đường - 7

Những đồ ăn sáng nóng hổi như phở, bún, bánh cuốn... được nhiều người yêu thích, lựa chọn trong tiết trời lạnh giá sáng nay.

Hà Nội mưa rét, người dân dậy sớm đi làm vẫn không thoát cảnh tắc đường - 8

Một người dân co ro đứng dưới chân tòa nhà cao tầng trên đường Liễu Giai. Người đàn ông này chia sẻ rằng vừa ngồi trong ô tô đi xuống, không lường trước việc nền nhiệt xuống thấp nên đã không đem theo áo ấm từ nhà để mặc.

Hà Nội mưa rét, người dân dậy sớm đi làm vẫn không thoát cảnh tắc đường - 9

Nhiều người đã lựa chọn phương tiện xe bus để đi lại thay vì phải đội mưa rét trên đường đi làm, đi học.

Hà Nội mưa rét, người dân dậy sớm đi làm vẫn không thoát cảnh tắc đường - 10

Thời tiết mưa lạnh cũng đem theo "nỗi ác mộng" tắc đường của nhiều người mỗi khi ra đường đi làm. 7h30 sáng, tuyến đường Tây Sơn (quận Đống Đa) đã chật kín các phương tiện.

Hà Nội mưa rét, người dân dậy sớm đi làm vẫn không thoát cảnh tắc đường - 11

Lối lên, xuống tại cầu vượt Láng Hạ ùn tắc cả 2 chiều.

Hà Nội mưa rét, người dân dậy sớm đi làm vẫn không thoát cảnh tắc đường - 12
Hà Nội mưa rét, người dân dậy sớm đi làm vẫn không thoát cảnh tắc đường - 13

Tình trạng xảy ra tương tự ở điểm ùn tắc tại cầu vượt Lê Văn Lương thời điểm 8h sáng.

Chị Phương Hà (Hà Đông), nhân viên văn phòng làm việc tại Thái Hà chia sẻ, dù chị khá thích trời lạnh nhưng sáng nay khi bước ra ngoài thấy mưa đã nghĩ ngay tới cảnh tắc đường và phải dậy chuẩn bị đi làm sớm hơn. Mặc dù vậy chị Hà vẫn không tránh khỏi cảnh ùn tắc ở cầu vượt Lê Văn Lương sáng nay.

Hà Nội mưa rét, người dân dậy sớm đi làm vẫn không thoát cảnh tắc đường - 14

Hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau nhích từng chút di chuyển trên phố Thái Hà (quận Đống Đa). Tới 8h30, tình trạng ùn tắc vẫn chưa có dấu hiệu giảm, nhiều phương tiện đứng chôn chân, lái xe tỏ ra ngao ngán khi không biết bao giờ mới thoát khỏi điểm ùn tắc.