1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Huy động hơn 600 CSGT giúp người dân chống bão

(Dân trí) - Chiều 10/11, Phòng Cảnh sát giao thông - CATP Hà Nội đã họp khẩn, triển khai đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phòng chống cơn bão Haiyan.

Ngay chiều nay, hơn 600 cán bộ chiến sỹ của Phòng CSGT đã nhận nhiệm vụ, đảm bảo công tác phân luồng, giúp đỡ nhân dân trong thời gian cơn bão Haiyan đổ bộ vào Việt Nam.

CSGT Hà Nội huy động 100% cán bộ chiến sỹ ứng trực với bão Haiyan.

CSGT Hà Nội huy động 100% cán bộ chiến sỹ ứng trực với bão Haiyan.

Đại uý Trương Song Thành - Đội trưởng Đội Tham mưu Phòng PC67 - cho biết, để đối phó với cơn bão Haiyan, Phòng PC67 đã chủ trì phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã phân luồng, hướng dẫn giao thông và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên loa xe tuần tra để người dân biết và phòng tránh.

Đồng thời, lực lượng làm nhiệm vụ đặt các biển báo thông báo phía trước có điểm ngập sâu, cảnh báo các phương tiện không lưu thông vào khu vực; tổ chức phân luồng, kiên quyết không cho xe ô tô không có nhiệm vụ vào các khu vực đê xung yếu, tuyến đường bị ngập, úng.

Đại uý Trương Song Thành cũng đặc biệt lưu ý cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ cần chú trọng việc chuẩn bị xăng dầu, đèn chiếu sáng, dây buộc...; chú trọng việc dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men, nhu yếu phẩm, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện cứu hộ, cứu nạn.

Các chiến sỹ CSGT xuất quân làm nhiệm vụ.

Các chiến sỹ CSGT xuất quân làm nhiệm vụ.

Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng PC67 - nhấn mạnh, đạo Phòng PC67 đã yêu cầu 100% cán bộ, chiến sỹ (trên 600 người) phải ứng trực, làm nhiệm vụ trong thời gian diễn ra cơn bão Haiyan. Lực lượng làm nhiệm vụ phải xác định rõ điểm ngập úng trên địa bàn cũng như mới phát sinh để không cho phương tiện đi vào điểm ngập; huy động 16 chiếc xe cứu hộ để làm nhiệm vụ ứng cứu xe bị chết máy do ngập úng; kiểm tra, đảm bảo an toàn kho bãi tạm giữ phương tiện vi phạm; chuẩn bị đèn pin, đèn bão, áo mưa, ủng... để phục vụ cho công tác ứng trực ngay từ đêm nay (10/11).

Đặc biệt, Đại tá Đào Vịnh Thắng lưu ý cán bộ, chiến sỹ tạo mọi điều kiện cho các phương tiện chở hàng cứu trợ cho người dân, không hỏi giấy phép hay việc chở quá tải để cho phương tiện chở hàng ứng cứu có thể nhanh nhất đến tay người dân. Nếu cán bộ, chiến sỹ nào thực hiện trái chỉ đạo trên, vẫn tiến hành kiểm tra những lỗi vi phạm không cần thiết đối với xe chở hàng cứu trợ, sẽ bị Phòng PC67 xử lý nghiêm.

Thông tin từ sáng nay, để đối phó với những diễn biến bất thường của cơn bão Haiyan, UBND thành phố Hà Nội đã có những chỉ đạo với các sở, ban, ngành; đồng thời phân công lãnh đạo UBND thành phố trực phòng chống siêu bão này. Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, cơn bão Haiyan là cơn bão siêu mạnh, diễn biến phức tạp và di chuyển nhanh, vùng ảnh hưởng rộng. Đến cuối giờ sáng nay, 10/11, lãnh đạo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương nhận định, cơn bão Haiyan sẽ quét dọc ven biển miền Trung rồi đi về phía Bắc.

UBND thành phố Hà Nội  ngay sáng nay đã có cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành của thành phố, chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể. UBND thành phố cũng phân công lãnh đạo UBND TP, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch, trực phòng chống siêu bão.
 
Ứng trực những tình huống xấu có thể xảy ra trong mưa bão.

Ứng trực những tình huống xấu có thể xảy ra trong mưa bão.
Lãnh đạo thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan trong việc phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; xử lý úng ngập, đảm bảo an toàn giao thông, xử lý các sự cố cháy nổ, cây xanh bị gẫy đổ; đảm bảo an toàn lưới điện; công tác dự phòng hàng hóa, nhu yếu phẩm; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, cấp cứu...

Để sẵn sàng ứng phó với cơn bão Haiyan, chủ động phòng chống úng ngập khi có mưa lớn do ảnh hưởng của bão trên địa bàn Hà Nội, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (Cty thoát nước) yêu cầu các đơn vị trực thuộc bố trí 100% lực lượng công nhân thực hiện ứng trực tại các vị trí theo phương án thoát nước mùa mưa năm 2013.

Xí nghiệp Cụm trạm bơm đầu mối Yên Sở hạ mực nước hồ điều hoà Yên Sở về mức 1,5m. Các Xí nghiệp duy trì từ 1-7 chủ động hạ mực nước tại các hồ điều hoà do đơn vị quản lý đến mức thấp nhất theo quyết định số 414/TNHN ngày 24/04/2013 của công ty; rà soát các công trình đang thi công trên địa bàn quản lý, thanh thải dòng chảy, tháo dỡ các trường hợp làm thu hẹp dòng chảy, bố trí đầy đủ lực lượng ứng trực có đầy đủ phương tiện, công cụ dụng cụ, thiết bị cơ giới để giải quyết thoát nước tại các vị trí được phân công.

Xí nghiệp Thi công cơ giới xây lắp, Xí nghiệp dịch vụ phải đảm bảo đầy đủ các phương tiện máy móc thiết bị trong tình trạng sẵn sàng hoạt động giải quyết thoát nước tại các vị trí được phân công và chủ động giải quyết các điểm phát sinh khi.

Cũng như Cty thoát nước, Công ty TNHH MTV Cây xanh Hà Nội (Cty cây xanh) yêu cầu các xí nghiệp, đơn vị trực thuộc bố trí cán bộ trực theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão; khi có mưa to, gió lớn, huy động 100% lực lượng triển khai công tác ứng trực và tổ chức giải tỏa cây đổ.

Ngoài ra, các đơn vị, xí nghiệp trực thuộc Cty cây xanh kiểm tra, chằng chống các cây lâu năm, cây quý hiếm trong các vườn hoa, công viên; nạo vét cống rãnh, mương máng, phòng chống úng ngập cục bộ ở các công viên, vườn hoa...

Ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Giám đốc Cty xây xanh Hà Nội, cho biết, từ 14h chiều nay, 10/11, công ty huy động 100% cán bộ, công nhân viên công ty cũng như các xí nghiệp, đơn vị trực thuộc tổ chức ứng trực trên địa bàn đã được phân công; nhanh chóng xử lý các trường hợp sự cố về cây xanh.

Tiến Nguyên