Hà Nội: Hàng trăm tiểu thương "bủa vây" biển báo cấm họp chợ phòng Covid-19

Bắc Nguyễn

(Dân trí) - Biển báo cấm họp chợ để phòng dịch Covid-19 bị hàng trăm tiểu thương và người dân ở chợ cóc khu vực đường Láng (Thịnh Quang, Hà Nội) coi như không tồn tại, hoạt động mua bán tấp nập nhiều ngày qua.

Hà Nội: Hàng trăm tiểu thương "bủa vây" biển báo cấm họp chợ phòng dịch Covid-19

Từ 5h sáng, hoạt động chợ cóc tại khu vực giáp ranh giữa 2 phường Thịnh Quang và phường Thượng Đình (Hà Nội) bắt đầu đông đúc náo nhiệt. Theo ghi nhận, hàng trăm bà con tiểu thương ngồi dày đặc 2 bên đường Láng và ngồi tràn xuống mặt cầu Giáp Nhất để bán hàng cho người dân trong phiên chợ sáng. Nhiều người không đeo khẩu trang, không đảm bảo giãn cách tối thiểu.

Lực lượng công an và trật tự phường có mặt từ rất sớm. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, lực lượng chức năng không có hoạt động gì trong gần một giờ đồng hồ có mặt ở chợ. Việc mua bán của tiểu thương và người dân vẫn diễn ra tấp nập.

"Chúng tôi đã cho dựng rào chắn, barie, dựng các bảng biển cảnh báo người dân không tụ tập, cấm tuyệt đối việc họp chợ tại khu vực này. Tuy nhiên, thực tế cho thấy người dân đến đây buôn bán chủ yếu là bà con tiểu thương ở các địa phương, các tỉnh khác đến buôn bán. Người dân ở phường cũng không ai buôn bán ở đây. Trong thời gian tới, chúng tôi phải tăng cường phối hợp với phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân để trực và duy trì xử lý ở đây", ông Nguyễn Việt Hồng, phó chủ tịch UBND phường Thịnh Quang cho biết.

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ra văn bản cho phép người dân được hoạt động ở các khu vực công cộng nhưng phải tuân thủ theo hướng dẫn 5K của Bộ Y tế. Người dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, không tụ tập quá 20 người trong cùng một địa điểm công cộng. Hình ảnh hàng trăm tiểu thương và người dân họp chợ cóc ở khu vực này mỗi ngày, đang khiến cho nhiều người dân lo ngại nguy cơ bùng phát dịch bệnh.