Hà Nội: Đối tượng tông nhân viên xe buýt tử vong ra đầu thú

(Dân trí) - Đối tượng gây ra vụ tai nạn khiến một nam nhân viên phụ xe buýt tử vong đã ra đầu thú sau 2 ngày bỏ trốn.

Hà Nội: Đối tượng tông nhân viên xe buýt tử vong ra đầu thú - 1

Gia đình tổ chức lễ tang cho anh K. 

Sáng ngày 29/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, Trung tá Đỗ Doanh Chiến - Đội trưởng Đội tham mưu, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, đối tượng gây ra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Võ Chí Công vào tối 25/6 làm một người chết rồi bỏ chạy, đã ra cơ quan công an đầu thú.

"Sau khi gây ra vụ tai nạn vào hôm 25/6, đến ngày 27/6 đối tượng này đã đến cơ quan Công an quận Tây Hồ đầu thú. Đây là một đối tượng còn khá trẻ, sau khi gây ra vụ tai nạn, do hoảng sợ nên đã bỏ chạy. Hiện Đội hình sự, công an quận đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc", Trung tá Chiến thông tin.

Nạn nhân trong vụ việc được xác định là anh Nguyễn Đăng K. - là nhân viên phụ xe buýt (SN 1969, trú ở huyện Đông Anh, Hà Nội).

Hà Nội: Đối tượng tông nhân viên xe buýt tử vong ra đầu thú - 2

Hiện trường sự việc.

Trước đó, vào tối 25/6, trong lúc đang đi bộ sang đường đoạn qua Võ Chí Công (hướng đi Nội Bài), anh K. đã bất ngờ bị một chiếc xe máy tông trúng. Người gây tai nạn đã bỏ chạy ngay sau đó, còn nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo một số người dân kể lại, vào thời điểm trên, nam nhân viên phụ xe buýt để lại chiếc xe máy và đi bộ sang đường, thì bất ngờ bị một người đàn ông điều khiển xe máy tông trúng. Ngay sau đó người này bỏ mặc nạn nhân và bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trần Thanh