Bắt giữ tài xế lái ô tô bỏ chạy sau khi tông chết ngườiSau nhiều giờ truy xét, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng xác định ông Khởi là tài xế lái ô tô tông chết người rồi bỏ trốn.
Tài xế lái ô tô bỏ chạy sau khi tông chết ngườiNgười đàn ông đang đi bộ trên đường ở Lâm Đồng thì bị ô tô con lao tới tông tử vong. Sau va chạm, tài xế điều khiển phương tiện bỏ chạy khỏi hiện trường.
Công an tìm được tài xế tông chết người rồi bỏ chạy ở Phú YênCông an thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) đã tìm được nghi can và phương tiện tông chết người ở địa phương này rồi bỏ chạy.
Truy tìm phương tiện tông chết người rồi bỏ chạyCảnh sát giao thông tỉnh Phú Yên đang truy tìm phương tiện gây tai nạn chết người xảy ra trên địa bàn tỉnh này rồi bỏ chạy.
Khởi tố tài xế tông chết người ở Bình DươngTài xế vi phạm nồng độ cồn, lái ô tô gây tai nạn liên hoàn khiến 1 người chết, 1 nạn nhân bị thương ở Bình Dương.
Xe bán tải lao vào nhà dân, tông chết ngườiÔ tô bán tải sau khi lùi ra khỏi gara, bất ngờ mất lái, lao qua đường, tông sập cổng nhà dân và đâm trúng một người đàn ông khiến nạn nhân tử vong.
Con trai 16 tuổi lái xe tông chết người, cha con cùng bị khởi tốH. (16 tuổi) điều khiển mô tô trên 50 phân khối, không làm chủ tốc độ va chạm với một phụ nữ đi xe máy khiến người này tử vong.
Nam thanh niên trốn truy nã ở TPHCM sau khi say xỉn tông chết ngườiSau khi vi phạm nồng độ cồn rồi tông chết người, Tình bị Công an tỉnh Long An truy nã. Nam thanh niên bỏ trốn lên TPHCM, sau đó bị Công an TP Thủ Đức phát hiện và bắt giữ.
Giải đáp pháp lý từ vụ nhóm quái xế náo loạn đường phố, tông chết ngườiVới diễn biến hành vi của nhóm quái xế, cần tập trung xem xét dấu hiệu 2 tội danh là Gây rối trật tự công cộng và Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
Tông chết người khi đang bị giữ bằng lái, tài xế đối diện mức phạt ra sao?Theo luật sư, hành vi của tài xế Hùng có dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015, khung hình phạt là 3-10 năm tù.
Từ vụ đoàn "quái xế" tông chết người: Nhiều cha mẹ phó mặc con cho xã hộiTheo Đại tá Nhật, một bộ phận cha mẹ, người giám hộ còn chưa quan tâm việc con em mình tham gia giao thông như thế nào; thản nhiên mua xe, giao xe máy cho con chưa đủ 18 tuổi.