Hà Nội đề xuất tách huyện Từ Liêm thành hai quận

(Dân trí) - Trước ý kiến của cử tri rằng Hà Nội đang có những “siêu phường, siêu quận”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho biết, ưu tiên số một của thành phố hiện nay là đề xuất với Chính phủ cho “chia đôi” huyện Từ Liêm.

Từ thực tế dân số đông đến cơ sở hạ tầng hoàn thiện có đầy đủ nhà cao tầng, trung tâm văn hóa, trường đại học… Hà Nội đang tính tới chia tách huyện Từ Liêm thành hai quận. “Một huyện mà dân số đã trên dưới nửa triệu người. Hơn nữa, dù gọi là huyện nhưng không còn là nông thôn như ngày xưa, cơ sở hạ tầng ở Từ Liêm có đầy đủ trường đại học, nhà cao tầng, trung tâm văn hóa...”, Bí thư Hà Nội nói.
Dù là huyện nhưng cơ sở hạ tầng huyện Từ Liêm không kém các quận nội thành
Dù là huyện nhưng cơ sở hạ tầng huyện Từ Liêm không kém các quận nội thành

Chính vì vậy, theo ông Nghị, ưu tiên số một của Hà Nội hiện nay là đề xuất Chính phủ cho “chia đôi” huyện Từ Liêm.

Trước ý kiến của cử tri quận Hai Bà Trưng đề nghị cho tách phường Vĩnh Tuy thành hai phường do dân số lên tới 30 nghìn người trong khi diện tích có 1,6 km2, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị ghi nhận nội dung này. Tuy nhiên, ông Nghị cho biết, tách phường không chỉ riêng phường Vĩnh Tuy có nhu cầu, bởi quận Hoàn Kiếm dân số đông đúc như vậy nhưng diện tích cũng chỉ có vài kilômét vuông.

Sau nhiều lần chia tách đến nay, huyện Từ Liêm có 16 đơn vị hành chính gồm 1 thị trấn là Cầu Diễn và 15 xã với tổng diện tích đất tự nhiên là 75,15 km2 và dân số 550 nghìn người. Các xã của huyện Từ Liêm gồm có Cổ Nhuế, Đại Mỗ, Đông Ngạc, Liên Mạc, Mễ Trì, Minh Khai, Mỹ Đình, Phú Diễn, Tây Mỗ, Tây Tựu, Thượng Cát, Thụy Phương, Trung Văn, Xuân Đỉnh, Xuân Phương.

Quang Phong