1. Dòng sự kiện:
  2. Đường mới xây bị sụt lún như động đất ở Tây Ninh
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Hà Nội: Chặt hạ 132 cây xanh, dịch chuyển 225 cây để làm đường vành đai 1

Bạch Huy Thanh

(Dân trí) - Theo Ban Dân dụng Hà Nội, 132 cây xanh dự kiến phải chặt hạ là các cây không thuộc danh mục cây đô thị và các cây đô thị bị cong queo, sâu mục, già cỗi, chết.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội (Ban dân dụng) - chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục cho biết từ tháng 4 đến hết tháng 8, nhà thầu sẽ chặt hạ, di chuyển 357 cây xanh các loại.

Trong số này, 57 cây nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Đống Đa, 300 cây nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Ba Đình.

Hà Nội: Chặt hạ 132 cây xanh, dịch chuyển 225 cây để làm đường vành đai 1 - 1

Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục được xem là con đường "đắt nhất hành tinh" (Ảnh: Hải Long).

Theo văn bản của Ban dân dụng Hà Nội, nhà thầu sẽ dịch chuyển 225 cây thuộc chủng loại cây đô thị và các chủng loại cây khác như bàng ta, đa lan, đề, sanh, si, khế, xà cừ, sung... và trồng cố định, chăm sóc tại ô đất số 9 thuộc nút giao Vĩnh Ngọc (huyện Đông Anh), chăm sóc 12 tháng trước khi bàn giao lại cho thành phố quản lý.

Bên cạnh đó, nhà thầu sẽ chặt hạ 132 cây là các cây không thuộc danh mục cây đô thị và các cây đô thị bị cong queo, sâu mục, già cỗi, chết.

Gỗ, củi từ cây chặt hạ sẽ được tập kết, bảo quản tại kho của đơn vị nhà thầu và tổ chức thanh lý gỗ, củi để nộp tiền vào ngân sách Nhà nước theo quy định hiện hành và hướng dẫn của Sở Tài chính Hà Nội.

Vành đai 1 được mệnh danh là con đường "đắt nhất hành tinh" với tổng mức đầu tư hơn 7.800 tỷ đồng cho đoạn đường 2,2km.

Dự án phải giải phóng mặt bằng hơn 2.000 hộ dân tại quận Ba Đình và Đống Đa. Dự án này được phê duyệt từ tháng 12/2017, dự kiến hoàn thành năm 2020, nhưng chậm tiến độ nhiều năm.

Đầu tháng 4, lực lượng chức năng đã ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với các hộ dân nằm trong diện giải phóng mặt bằng nhưng chưa bàn giao theo quy định trên địa bàn quận Ba Đình.