TPHCM:

Giáo viên chống tiêu cực tại trường Lê Quý Đôn bị hăm dọa

"Chúng tôi là giáo viên đứng ra chống <a href=" http://dantri.com.vn/Sukien/2006/8/137591.vip"> tiêu cực tại trường THPT Lê Quý Đôn</a> nhưng hiện nay trong trường có những lời bắn tin đến tai chúng tôi nếu như còn tố cáo nữa sẽ cho xã hội đen thanh toán...". Đây là trích đoạn lá đơn của 2 giáo viên Võ Hải Bình và Trần Minh Hùng gửi cơ quan chức năng.

Liên tục trong những ngày vừa qua, nhóm giáo viên đứng lên tố cáo những tiêu cực tại trường Lê Quý Đôn, TPHCM đã bị trù dập và hăm dọa bằng nhiều hình thức khác nhau.

Trong đơn tố cáo, thày giám thị Trần Minh Hùng, một trong những giáo viên tố cáo nạn chạy trường và tiêu cực tài chính ở trường Lê Quý Đôn cho biết, trong buổi chiều 19/9, tổ giám thị của trường đã họp lại và bắt thày phải viết biên bản cho rằng mình có ý chống đối. Không những vậy tổ giám thị còn buộc thày Hùng ký vào biên bản làm mất hồ sơ học sinh. Trong khi đó, thày Hùng cho biết, từ khi vào trường, thày chỉ làm giám thị, chưa bao giờ quản lý hồ sơ thì không thể có chuyện làm mất.

Cùng với thày Hùng, thày Võ Hải Bình, giáo viên Toán đã làm đơn tố cáo một số giáo viên trong trường bắn tin đe dọa sẽ cho xã hội đen "xử đẹp" những người dám tố cáo sai phạm.

Chiều 19/9, Hiệu phó trường Lê Quý Đôn, Hoàng Minh Thịnh cho biết, không có tình trạng đe dọa hay làm khó các giáo viên này. Biện pháp của trường bây giờ là ổn định tình hình dạy và học.

Hiện, thày Hùng và thày Bình đã đề nghị các cơ quan pháp luật và Sở Giáo dục Đào tạo TPHCM có biện pháp bảo vệ người chống tiêu cực.

Theo V.H.
VnExpress