Nghệ An:

Giá sàn biển số xe đẹp lên đến 50 triệu đồng

(Dân trí) - Hôm qua, 28/3, thượng tá Bạc Hưng Dũng - Phó phòng CSGT đường sắt đường bộ tỉnh Nghệ An tiết lộ, giá sàn của biển số ô tô đẹp cao nhất lên đến 50 triệu đồng/biển. Biển số này sẽ được đấu giá công khai để sung vào Quỹ vì người nghèo…

Hoạt động này đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt.

 

Cũng theo ông Dũng sẽ có hai hình thức thực hiện. Đó là định giá và đấu giá. Việc làm này chỉ áp dụng đối với các BKS được nhiều người ưa chuộng (biển số đẹp) như biển tứ quý, biển liêng, hay biển tổng chia hết cho 9, chia hết cho 10 dư 7,8,9 nhưng số sau phải luôn luôn lớn hơn số trước…. Đặc biệt sẽ không áp dụng đối với biển số cấp cho các cơ quan hành chính Nhà nước. Các biển số còn lại vẫn thực hiện đăng ký, cấp biển số xe cơ giới đường bộ theo quy chế hiện hành.

 

Về hình thức định giá, Hội đồng sẽ đưa ra một mức giá cố định. Theo đó thì sẽ có 3 khung giá với hai loại xe. Đối với xe mô-tô, khung giá lần lượt 1, 2 và 3 triệu đồng/biển. Còn đối với xe ô tô thì 4, 6 và 8 triệu đồng/biển. Đến nay, sau hơn 10 ngày thực hiện, đã thu về 160 triệu đồng đối với 27 biển xe ô tô và 27 triệu đồng với hơn 20 biển xe mô-tô…

 

Trong khi đó hình thức bán đấu giá sẽ áp dụng với những biển số “cực đẹp”, đồng nghĩa là giá sàn rất cao. Đơn cử như giá sàn BKS 8686, 8989, 9889 mô-tô 5 triệu đồng, ô tô 10 triệu đồng;  biển số 9 nước tiến ô tô 15 triệu, mô-tô 6 triệu; 8 nước tiến ô tô 10 triệu đồng, mô-tô 4 triệu đồng. Hay giá sàn BKS 6688, 6686 ô tô 40 triệu đồng, mô- tô 10 triệu đồng; BKS 6868, 9999, 7777 ô tô 50 triệu đồng, mô-tô 15 triệu đồng…

 

Được biết hiện chỉ mới có 7 hồ sơ cho hình thức đấu giá, và khả năng mỗi tháng Hội đồng đấu giá sẽ đem ra đấu gia một lần. Số tiền  này sẽ được nộp vào kho bạc Nhà nước, sau đó chuyển cho Quỹ Vì người nghèo.

 

Nguyên Nghĩa