1. Dòng sự kiện:
  2. Quốc hội họp bất thường lần thứ 9
  3. Metro số 1 TPHCM

Gần 100 cán bộ, nhiều lãnh đạo chủ chốt tại Đắk Lắk xin nghỉ hưu trước tuổi

Thúy Diễm

(Dân trí) - Ủng hộ công cuộc tinh gọn bộ máy, gần 100 cán bộ, trong đó có nhiều lãnh đạo chủ chốt các ngành tại Đắk Lắk đã có đơn xin được nghỉ hưu trước tuổi.

Ông Bạch Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ Đắk Lắk, xác nhận thông tin trên với phóng viên báo Dân trí về chủ trương sắp xếp bộ máy của tỉnh.

Theo ông Mạnh, đối với các cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý, đơn xin nghỉ hưu trước tuổi sẽ gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Với các cán bộ thuộc diện UBND tỉnh quản lý sẽ gửi đơn về Sở Nội vụ và cán bộ cấp huyện sẽ gửi đơn cho UBND huyện.

Sau đó, danh sách được tập hợp gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy rà soát, trước khi đưa ra quyết định chính thức.

Gần 100 cán bộ, nhiều lãnh đạo chủ chốt tại Đắk Lắk xin nghỉ hưu trước tuổi - 1

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk xin nghỉ hưu sớm dù còn 5 năm công tác (Ảnh: Thúy Diễm).

Giám đốc Sở Nội vụ Đắk Lắk cho biết, Sở nhận được đơn xin nghỉ hưu sớm của nhiều lãnh đạo chủ chốt.

Trong đó, ông Trương Hoài Anh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk, còn 5 năm công tác.

Ông Phạm Văn Phước, Giám đốc Sở Ngoại vụ, còn hơn 4 năm công tác.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Ông Phạm Phú Lộc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Ông Nguyễn Văn Nghiêm, Phó Giám đốc Sở Công Thương.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Hoàng và Trần Văn Sỹ cùng là Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cũng có nguyện vọng xin nghỉ hưu trước tuổi.

Ông Bạch Văn Mạnh thông tin, đến nay, có gần 100 cán bộ của tỉnh Đắk Lắk đã tự nguyện có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi và đang chờ các cấp có thẩm quyền xem xét.

"Những cán bộ xin nghỉ hưu sớm đều với tinh thần ủng hộ cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, tạo điều kiện cho việc sắp xếp nhân sự sau hợp nhất, sắp xếp các đơn vị và tạo cơ hội cho cán bộ trẻ được phát huy năng lực, sở trường, cống hiến cho sự phát triển của tỉnh nhà", ông Mạnh cho hay.

Giám đốc Sở Nội vụ Đắk Lắk nhấn mạnh, các cán bộ đều nêu cao tinh thần tự giác xin nghỉ hưu trước tuổi, trước khi kiện toàn, sắp xếp bộ máy và không chờ khi được bố trí vị trí công tác mới xin nghỉ.

"Các ban, ngành sẽ xem xét kỹ nguyện vọng của các cán bộ có nguyện vọng xin nghỉ để quyết định do còn liên quan đến việc thực hiện chính sách. Tỉnh sẽ thực hiện việc sắp xếp bộ máy "đúng và trúng", thực hiện nhanh nhưng không hấp tấp, tránh ảnh hưởng đến chính sách nhân văn của Nhà nước", ông Mạnh chia sẻ.

Tại Đắk Lắk, ngoài lãnh đạo, cán bộ tại một số sở, ngành, địa phương, còn có 2 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk là bà H'Kim Hoa Byă, Trưởng ban Dân vận và bà H'Lim Niê, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk, cũng làm đơn xin nghỉ hưu sớm tạo thuận lợi cho việc tinh gọn bộ máy.

Ngày 19/2, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk sẽ thông qua nghị quyết về phương án sắp xếp, tinh gọn bộ máy và ngày 20/2, các cơ quan, đơn vị tỉnh Đắk Lắk phải hoàn thiện các quyết định sắp xếp.