1. Dòng sự kiện:
  2. Phá tòa "Hàm cá mập", cải tạo không gian quanh hồ Gươm
  3. Quốc hội họp bất thường lần thứ 9

Ga T3 Tân Sơn Nhất áp dụng sinh trắc học ngay khi khai trương

Ngọc Tân

(Dân trí) - Nhà ga hành khách T3 của sân bay Tân Sơn Nhất sẽ là nơi đầu tiên tại Việt Nam áp dụng công nghệ sinh trắc học toàn trình cho hành khách đi máy bay.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Ban quản lý dự án nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) cho biết, nhà thầu đang lắp đặt thiết bị làm thủ tục hàng không bằng công nghệ sinh trắc học tại nhà ga T3.

Theo lộ trình của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được áp dụng sinh trắc học toàn trình ngay khi khai trương (dự kiến ngày 30/4).

Ga T3 Tân Sơn Nhất áp dụng sinh trắc học ngay khi khai trương - 1

Thiết bị xác thực sinh trắc học (nhận diện khuôn mặt) được thí điểm tại sân bay (Ảnh: CAAV).

Tại các nhà ga còn lại của sân bay Tân Sơn Nhất, hệ thống xác thực sinh trắc học và VNeID sẽ được lắp đặt từ tháng 4 và vận hành từ tháng 6. Sân bay Nội Bài cũng sẽ được lắp hệ thống này từ tháng 3, vận hành từ tháng 9.

Giai đoạn 2, từ năm 2026, ACV ứng dụng sinh trắc học và VNeID tại tất cả sân bay trên toàn quốc.

Trước đó, ngày 4/3, Cục Hàng không Việt Nam đã họp với ACV, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A08) và các hãng hàng không nhằm đẩy nhanh quá trình ứng dụng sinh trắc học tại sân bay.

Hiện nay, ACV thí điểm áp dụng hệ thống xác thực sinh trắc học (camera nhận diện khuôn mặt) tại các sân bay Cát Bi, Điện Biên và Phú Bài, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Việc áp dụng công nghệ này không chỉ giúp giảm nhân lực tại sân bay mà còn giúp hành khách làm thủ tục trong trường hợp quên mang giấy tờ.

Cục Hàng không yêu cầu ACV xây dựng quy trình áp dụng VNeID tại các sân bay theo nguyên tắc tạo thuận lợi tối đa cho hành khách, trên tinh thần "chỉ cần xuất trình và kiểm tra nền tảng VNeID, ứng dụng sinh trắc học một lần duy nhất tại sân bay".

ACV đảm bảo việc sử dụng VNeID một cách thông suốt tại các điểm làm thủ tục tự động ở sân bay; chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, đôn đốc triển khai đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trang thiết bị phục vụ cho việc áp dụng VNeID và sinh trắc học.